Bình Định: Hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang được đẩy mạnh, góp phần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh, nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Bệnh viện lao và bệnh phổi Bình Định. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng ngàn người lao động bị mất việc làm, giảm tiền lương, cuộc sống bấp bênh, Công đoàn tỉnh Bình Định đã nỗ lực hết mình để chia sẻ, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, nhất là các trường hợp F0, F1 và lao động ở khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công đoàn rà soát, bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc do tác động từ dịch bệnh; tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh; miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với đoàn viên có mức lương thấp, lùi đóng kinh phí với các doanh nghiệp nhằm đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động.

Đoàn viên, người lao động là F0 và F1 nếu không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng/người. Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi phải nghỉ việc để cách ly y tế hoặc cư trú trong các khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Đoàn viên, người lao động (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) di chuyển từ các tỉnh phía Nam về tỉnh Bình Định kể từ ngày 1/8/2021, phải thực hiện cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét hỗ trợ 500.000 đồng/người. Ngoài ra, đoàn viên, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn bị ảnh hưởng do dịch nhưng không được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ sẽ được công đoàn các cấp hỗ trợ mức 500.000 đồng/người.

Từ tháng 4/2021 đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai thành lập được 284 “Tổ an toàn COVID-19” tập trung trong các doanh nghiệp với 6.054 người tham gia, với tinh thần “Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi người lao động là một chiến sĩ”. Tại cơ sở, tổ chức công đoàn triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp đỡ đoàn viên, người lao động và nhân dân như “Siêu thị 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bữa cơm tình nghĩa”, giúp nông dân vùng bị phong tỏa thu hoạch mùa màng... Đồng thời, Công đoàn trao tặng 500 “Túi đồ dùng cá nhân” (bánh, sữa, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, khẩu trang… ) cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp bị phong tỏa tạm thời.  

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tuyến đầu trên địa bàn toàn tỉnh; hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động là trường hợp F0, F1, người lao động ở khu vực bị phong tỏa; hỗ trợ cơ sở y tế điều trị F0, khu cách ly F1… Đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bình Định đã hỗ trợ 1.748 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng; hỗ trợ 265 đơn vị, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách công đoàn và các nguồn huy động hỗ trợ. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi, vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân trong tỉnh với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Tổ nhân dân tự quản tham gia hỗ trợ người về từ vùng dịch
Tổ nhân dân tự quản tham gia hỗ trợ người về từ vùng dịch

Trên tinh thần “tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản”, toàn tỉnh Đồng Tháp đã thành lập và duy trì hoạt động hơn 12.400 Tổ nhân dân tự quản với trên 348.000 hộ thành viên ở tất cả các khóm, ấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN