Khai mạc Hội chợ Thương mại Festival Huế 2022

Tối 24/6, tại thành phố Huế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2022.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Lễ hội Festival Huế 2022 và thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022.

Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc Hội chợ Hội chợ Thương mại Festival Huế 2022. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng đối với Thừa Thiên - Huế và các tỉnh, thành phố khác. Thông qua hội chợ, doanh nghiệp các địa phương được tăng cường giao thương, giới thiệu, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm tiêu biểu đến người tiêu dùng cũng như du khách. Hội chợ nhằm thu hút các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu dùng giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội chợ có quy mô hơn 350 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; sản phẩm làng nghề, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền…

Hội chợ gồm 3 khu vực: Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các tỉnh, thành phố; khu doanh nghiệp trong tỉnh; khu trưng bày, kinh doanh thương mại - dịch vụ tổng hợp.

Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú và các lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tham quan các gian hàng. 

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, sẽ có nhiều hoạt động khác như giao lưu văn hóa văn nghệ; kết nối giao thương, xúc tiến thương mại; quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm… được tổ chức để kết nối các đơn vị tham gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Quý Phương cho hay, qua 10 lần tổ chức (từ năm 2000 đến nay), Hội chợ thương mại Festival Huế đã từng bước khẳng định vị thế, tính chuyên nghiệp và ngày càng được nâng cao về chất lượng cũng như số lượng đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Hội chợ đã tạo sự chuyển biến trong nhân dân - "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và tạo động lực thúc đẩy, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 30/6.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31          
Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31          

Đại diện Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (Vinexad) cho biết: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2022) với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” sẽ được tổ chức theo hai phương thức trực tiếp và trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN