Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Ông Nguyễn Tân Thịnh Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, việc sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực của đất nước là một trong những nhiệm vụ trong tâm được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt cả trước, trong và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các đơn vị hành chính.
Trong thời gian qua, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực trong việc hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hằng tuần các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố đều phải tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tân Thịnh việc báo cáo, tổng hợp thủ công có thể dẫn đến các sai sót trong tổng hợp số liệu, việc báo cáo của một số bộ, địa phương chưa được kịp thời, theo đúng thời hạn được giao. Vì vậy, để có thể kịp thời nắm bắt tình hình xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm báo cáo cấp có thẩm quyền có những chỉ đạo điều hành phù hợp, Bộ Tài chính đã xây dựng Phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc.
Theo đó, các thông tin do các đơn vị nhập trên Phần mềm sẽ là cơ sở để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và là cơ sở để cấp có thẩm quyền xác định tiến độ xử lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính cho biết, đến nay, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước đã cơ bản được bảo đảm sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.
Đại biểu thao tác trên phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình nhà, đất dôi dư. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Đối với quỹ nhà, đất dôi dư, nhiều cơ sở đã được bố trí cho các mục đích ưu tiên như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các công trình phục vụ cộng đồng, qua đó, người dân được trực tiếp thụ hưởng thành quả của quá trình sắp xếp bộ máy thông qua việc tiếp cận tốt hơn các dịch vụ công thiết yếu.
Quá trình sắp xếp cũng tạo lập quỹ nhà, đất phục vụ mục tiêu lâu dài của Nhà nước thông qua việc giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà và tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác; đồng thời tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển thông qua giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.