Gia Lai tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 16/2, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm mới 2017 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương cùng 400 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho hơn 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã dành nhiều thời gian lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng cùng những khó khăn mà các doanh nghiệp đang đối mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn, nêu rõ những nguyên nhân tồn tại cần sớm được các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ tháo gỡ để hoạt động kinh doanh được hiệu quả hơn. Các đề xuất, kiến nghị tập trung chủ yếu vào việc tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng để các tổ chức Hợp tác xã hoạt động hiệu quả; nâng thời gian cho thuê đất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư và ổn định phát triển lâu dài; sớm nghiên cứu phương án chuyển đổi cây trồng những vùng đất không hiệu quả với cây cao su để tránh lãng phí; quan tâm hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Trao đổi về những vấn đề các doanh nghiệp quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang đã yêu cầu các sở, ngành phụ trách từng lĩnh vực giải đáp thấu đáo, còn những vấn đề vượt quá khả năng, tỉnh ghi nhận và sẽ có kiến nghị lên các Bộ, ngành Trung ương để sớm giải quyết. Với mục tiêu giao lưu, đối thoại và gắn kết, tỉnh Gia Lai cam kết sẽ nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bền vững giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh góp phần cộng đồng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, làm tốt công tác an sinh xã hội và giải quết việc làm cho người lao động được tuyên dương.

Đặc biệt, theo ông Dương Văn Trang, tỉnh Gia Lai khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và du lịch, coi đây là cơ hội mới để Gia Lai cải thiện nền kinh tế vươn lên trở thành vùng kinh tế động lực khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Nhân dịp gặp mặt, tỉnh Gia Lai đã tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, làm tốt công tác an sinh xã hội và giải quết việc làm cho người lao động.

Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp hoạt động giải quyết việc làm cho trên 70.000 lao động. Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn song tốc độ tăng trưởng của tỉnh vẫn đạt gần 7,5%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 24.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.500 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
 Bộ Công Thương kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Bộ Công Thương kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sáng 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành Công Thương và kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN