Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trong phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 35 xu Mỹ, tương đương 0,5%, xuống 66,64 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng mất 33 xu Mỹ, tương đương 0,5%, xuống 63,15 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã giảm 2,2% và dầu WTI giảm 1,3%.
Theo hãng tin Reuters, Tổ chức các Nước xuất Khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+, sẽ nhóm họp vào ngày 7/9 để thảo luận việc nâng sản lượng. Giới phân tích dự đoán OPEC+ nhiều khả năng mở rộng khai thác nhằm giành lại thị phần đang bị thu hẹp. Nếu quyết định này được thông qua, OPEC+ có thể sớm gỡ bỏ một phần cắt giảm sản lượng khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu, sớm hơn kế hoạch hơn một năm.
Ở Mỹ, tồn kho dầu thô tuần trước bất ngờ tăng 2,4 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng giảm của giới phân tích. Đây là yếu tố gây thêm sức ép giảm giá.
Theo báo cáo của công ty chuyên nghiên cứu về dầu khí BMI, sự khởi sắc ở mảng hạ nguồn đã góp phần hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, trong những tháng tới, biên lợi nhuận lọc dầu nhiều khả năng bị thu hẹp do tăng trưởng nhu cầu toàn cầu chững lại, trong khi các nhà máy lọc dầu bước vào giai đoạn bảo trì.
Tuy nhiên, rủi ro về nguồn cung vẫn đang nâng đỡ thị trường. Ngày 5/9, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu từ Nga. Bất kỳ động thái nào hạn chế xuất khẩu dầu Nga hoặc làm gián đoạn nguồn cung đều có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng trở lại.