Doanh nghiệp Việt Nam thu hút sự chú ý ở triển lãm M-Tech Osaka 2021 

Ngày 8/10, Triển lãm M-Tech Osaka 2021 đã bế mạc ở tỉnh Osaka (Nhật Bản).

Chú thích ảnh
 Các khách hàng nước ngoài tìm hiểu về sản phẩm của Công ty Cổ phần Cơ khí Việt Âu. Ảnh: Đào Thanh Tùng

Đây là một trong những triển lãm thường niên chuyên ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và kỹ thuật gia công lớn nhất Nhật Bản. 

Ngoài các doanh nghiệp Nhật Bản, triển lãm này có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất đến từ các cường quốc công nghiệp trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Mỹ và Trung Quốc. Do đó, đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời tiếp cận được với các công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thể sang Nhật Bản tham dự triển lãm và giao dịch trực tiếp với đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Công ty Cổ phần Cơ khí Việt Âu đã có một gian hàng giới thiệu sản phẩm tại triển lãm. Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhiều khách tham quan đã tới thăm gian hàng này để tìm hiểu năng lực sản xuất, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm và cơ hội hợp tác.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020 đã làm gián đoạn và đứt gãy một số khâu trong các chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Điều này đã dẫn tới làn sóng các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển dịch toàn bộ hoặc một phần sản xuất từ Trung Quốc sang các nước ở khu vực Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan. Đây là cơ hội rất tốt cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này nói riêng thu hút đầu tư và tìm các cơ hội hợp tác kinh doanh. 

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết thời gian qua, được sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội tham gia các triển lãm để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài, qua đó góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. 

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 1,1 tỷ USD, chiếm khoảng 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang nước này.

Thanh Tùng - Đức Thịnh (PV TTXVN tại Nhật Bản)
Doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực chinh phục thị trường thực phẩm Nga
Doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực chinh phục thị trường thực phẩm Nga

Từ ngày 21-24/9, tại trung tâm triển lãm Crocus Expo ở thủ đô Moskva (Nga) đã diễn ra triển lãm thực phẩm mùa Thu thường niên WorldFood lần thứ 30. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quy mô triển lãm thực phẩm năm nay bị thu hẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN