Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) lo ngại bất ổn đẩy nền kinh tế đi xuống

Ngày 15/12, Cục trưởng Cục Tài chính Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Trần Mậu Ba, cho biết tuy Chính quyền đã đưa ra 4 gói biện pháp hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp, nhưng nếu lòng tin của các nhà đầu tư vẫn bị suy yếu thì khó có thể ngăn chặn đà đi xuống của nền kinh tế Khu Hành chính đặc biệt này.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Hong Kong. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trần Mậu Ba nói rằng những bất ổn xã hội và các cuộc xung đột bạo lực kéo dài 6 tháng qua tại đây đã tác động nặng nề đến các ngành bán lẻ, ăn uống, du lịch, vận tải, khiến tỷ lệ thất nghiệp của Hong Kong gia tăng. Vì vậy, sức ép lên nền kinh tế của Khu Hành chính Đặc biệt này vẫn còn rất lớn.

Cục trưởng Tài chính Trần Mậu Ba cảnh báo nếu nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh hơn dự kiến vào năm tới mà Hong Kong vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bạo lực và tê liệt nhiều tháng qua, thì một số nhà đầu tư quốc tế dự định đến Hong Kong phát triển hoặc mở rộng kinh doanh sẽ không còn kiên nhẫn. Họ có thể chuyển đến đầu tư ở các khu vực hoặc thành phố khác của Trung Quốc, gây ảnh hưởng bất lợi lâu dài đối với Hong Kong.

Ngoài ra, ông Trần Mậu Ba cũng nêu rõ trong năm qua, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây trở ngại cho nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù hai nước đã đạt được thỏa thuận thương mại  “Giai đoạn 1”, song vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.

Chính quyền Hong Kong đang thăm dò ý kiến của người dân về “Dự thảo ngân sách tài chính” năm 2020. Dự thảo mới này vẫn lấy phương châm cơ bản là hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo việc làm. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, chính quyền cũng phải quan tâm đến việc chấn hưng nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Lê Anh (P/v TTXVN tại Hong Kong)
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong tới Bắc Kinh
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong tới Bắc Kinh

Theo hãng tin Bloomberg, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 15/12 đã tới thủ đô Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc, nơi bà sẽ báo cáo về tình hình các cuộc biểu tình gây bạo loạn tại thành phố này trong 6 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN