Ngày 22/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
TP. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, hướng tới cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.
Không những thay đổi về nhận thức, ngư dân Gia Lai đã coi việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình vươn khơi là trách nhiệm của mình. Bà con đã và đang cùng với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp nhằm gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.
Thành phố Đà Nẵng hiện có 4.142 tàu thuyền các loại; trong đó tàu dài từ 6 mét đến dưới 12 mét có 2.338 chiếc, hoạt động chủ yếu ở ngư trường gần bờ, 614 chiếc có chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét, hoạt động ở vùng lộng, 1.190 chiếc có chiều dài từ 15 mét trở lên, hoạt động ở vùng ngư trường xa bờ.
Ngày 12/8, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” EC trên địa bàn tỉnh.
Ngày 11/8, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại 23 xã, phường ven biển, nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.
Ngày 11/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã ký quyết định phê duyệt Dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Cà Mau với tổng vốn đầu tư 536 tỷ đồng từ nguồn vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.
Từ ngày 6 – 10/8, ngư dân ở vùng phía Nam của tỉnh Quảng Trị đánh bắt được lượng lớn cá cơm, cá nục gai cho thu nhập cao.
Ngày 29/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với UBND xã Long Hải và lực lượng chức năng tổ chức đoàn công tác đến nhà gặp mặt, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các chủ tàu cá. Đây là xã có đội tàu lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1.400 chiếc.
Sáng 29/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với UBND xã Long Hải và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động các chủ tàu cá về việc chấp hành quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 26/7, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “Đổi mới và phát triển biển bền vững - MSDI 2025”.
Khu vực cửa biển Sa Cần, thuộc xã Bình Sơn và Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi hoạt động của khoảng 1.300 tàu cá với gần 4.500 lao động. Tuy nhiên, tình trạng bất cập đang diễn ra khi Cầu cảng cá sông Trà Bồng hiện không thể tiếp nhận tàu lớn, trong khi khu vực tàu lớn có thể vào lại là bến cá truyền thống, không được phép tiếp nhận tàu theo quy định.
Để có thể an tâm vươn khơi, không ít chủ tàu ở Gia Lai buộc phải lắp thêm thiết bị giám sát hành trình.
Ngày 22/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có báo cáo tiến độ triển khai công trình khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá (giai đoạn 2) tại Đặc khu Phú Quý.
Sau hợp nhất, Đặc khu kinh tế Bạch Long Vĩ đang khoác lên mình diện mạo mới, mở ra sức bật phát triển mạnh mẽ. Với vị trí chiến lược và chính sách ưu đãi đặc thù, nơi đây từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển của thành phố Hải Phòng.
Những ngày qua, ngư dân tại các địa phương vùng biển của tỉnh Khánh Hòa đã vươn khơi khai thác và trúng lớn cá vụ Nam, nhất là cá nục, cá cơm…
Từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động khai thác hải sản tại nhiều địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng diễn ra thuận lợi khi thời tiết ổn định, ngư trường dồi dào. Cùng với đó, nghề khai thác hải sản cũng đang có những bước tiến vững chắc khi các biện pháp siết chặt chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được thực thi mạnh mẽ.
Ngày 15/7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung công tác chống khai thác IUU; đồng thời, kiểm soát chặt 650 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, kiên quyết không cho ra khơi nếu chưa khắc phục vi phạm.
Ngày 14/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế tại các mô hình nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, trong đó khu vực Đầm Bấy (phường Nha Trang).
Tỉnh Cà Mau hiện có 1.974 tàu dài từ 15 mét trở lên (thuộc diện bắt buộc giám sát hành trình và xác nhận nguồn gốc khai thác).