Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại cảng cá Quy Nhơn.
Không còn đánh bắt theo kiểu truyền thống như trước đây, từ khi được các lực lượng chức năng tuyên truyền, ngư dân Gia Lai đã dần thay đổi nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình đánh bắt trên biển. Đến nay, hầu hết các tàu đã thực hiện tốt việc "đi khai, về báo" đối với từng chuyến biển, nhất là tuân thủ việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát trong suốt quá trình đánh bắt.
Ngư dân Võ Văn Thành, chủ tàu BĐ 96894 Ts cho biết: "Không thể coi việc gỡ thẻ vàng là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, thời gian qua ngư dân chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, trong suốt hành trình khai thác trên biển. Khi ra khơi chúng tôi chỉ đánh bắt ở vùng biển cho phép, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ngoài việc ghi lại nhật ký khai thác và mở thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình đánh bắt, khi xuất hoặc cập bến chúng tôi đều phải báo cáo với các lực lượng chức năng".
Tranh thủ thời gian, kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trước khi cho tàu xuất bến, ngư dân Đỗ Như Thanh, chủ tàu BĐ 93422 Ts cho biết: "kiểm tra thiết bị hành trình trước mỗi chuyến biển là việc rất quan trọng, bởi thiết bị này mà không hoạt động ổn định tàu có thể vi phạm vùng biển nước ngoài khi hoạt động tại vùng giáp ranh. Nếu vi phạm, không chỉ bị bắt giữ, phạt tù, phạt tiền, tịch thu tàu... mà còn ảnh hưởng đến việc gỡ thẻ vàng của Việt Nam".
"Việc vẫn còn một số tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài cần phải xử lý thật nghiêm, bởi việc này ảnh hưởng rất lớn đến những ngư dân làm ăn chân chính như chúng tôi. Tôi mong ngư dân cả nước ý thức hơn, chấp hành tốt các quy định để sớm gỡ được thẻ vàng. Chỉ khi gỡ thẻ vàng thì đầu ra các loại hải sản mới được ổn định, đời sống ngư dân mới được nâng cao hơn", ngư dân Đỗ Như Thanh mong muốn.
Ngư dân Gia Lai lấy đá lạnh chuẩn bị vươn khơi.
Trên cơ sở các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai quyết liệt việc phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong đó, quản lý chặt chẽ đối với 5.861 tàu cá, nhất là đối với 215 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Theo thống kê, số vụ vi phạm các quy định đánh bắt bất hợp pháp của ngư dân Gia Lai ngày càng giảm, kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong tuyên truyền cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tại cảng cá Quy Nhơn và cảng cá Đề Gi, việc kiểm soát phương tiện ra vào cảng được các lực lượng chức năng tại đây thực hiện một cách nghiêm túc. Trước khi cập cảng, ngư dân bắt buộc phải báo trước một giờ để Ban quản lý cảng truy vết hành trình khai thác của tàu, sau khi đảm bảo các yêu cầu, cảng cá sẽ cử nhân viên trực tiếp xuống tàu để giám sát sản lượng bốc dỡ.
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn.
Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý cảng cá, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình triển khai khắc phục các khuyến nghị của Uỷ ban châu Âu, đơn vị đã tổ chức triển khai việc kiểm tra, chứng thực tàu cá, cập cảng, rời cảng và giám sát bốc dỡ thuỷ sản qua cảng một cách chặt chẽ, theo đúng quy định. Đặc biệt, chú trọng đến việc kiểm tra tàu thuyền khi tiếp nhận thông tin báo trước 1 giờ của chủ tàu/thuyền trưởng trước khi vào cập cảng cá, mục đích nhằm truy vết khai thác của tàu thuyền trong quá trình khai thác, nếu tàu vi phạm thì chúng tôi sẽ báo với Chi cục Thủy sản và Biên phòng để xử lý ngay khi tàu cập cảng.
Xác định đây là thời điểm quyết định để gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản, hiện các lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh Gia Lai đang triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; trong đó, tập trung nguồn lực đảm bảo ngăn chặn, chấm dứt tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.