Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Chú thích ảnh
Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân Đại tá Lê Hồng Quang phát biểu tại chương trình. 

Tại chương trình, đại diện Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân thông tin đến ngư dân tình hình biển, đảo và kết quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là những thông tin quan trọng, giúp ngư dân nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo và chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Đại tá Lê Hồng Quang cho biết, chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm chính trị của ngư dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Hồng Quang đề nghị sau chương trình, các đơn vị trực thuộc tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, chấp hành nghiêm pháp luật trong đánh bắt hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, vận động ngư dân phát huy vai trò trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định.

Chú thích ảnh
Phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long. 

Từ đầu năm đến nay, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 30.000 lượt người, in ấn, cấp phát hơn 1.000 bộ tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền trực tiếp và thông qua kênh máy nghề cá cho hơn 6.300 lượt người. Công tác cứu hộ, cứu nạn đã cấp cứu, cứu hộ 5 lượt với 12 ngư dân; cấp thuốc cho 120 lượt ngư dân; hỗ trợ, hướng dẫn 100 ngư dân vào khám và điều trị tại các đảo; giúp khắc phục, sửa chữa máy móc, trang thiết bị trên 9 tàu. Vùng 2 Hải quân cũng đã nhận đỡ đầu 22 cháu là con ngư dân, hỗ trợ tổng số tiền 172 triệu đồng cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần tạo niềm tin để ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Buội, thời gian qua, Sở đã phối hợp triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” đối với ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi triển khai, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ngư dân về các hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; các quy định pháp luật về biển, khai thác, đánh bắt hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác bất hợp pháp. Ngư dân cũng được cung cấp thông tin về vị trí các tàu Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các tần số thông tin liên lạc để kịp thời hỗ trợ khi hoạt động trên biển.

Cùng với tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tổ chức khám bệnh, tư vấn, hướng dẫn ngư dân cách bảo vệ sức khỏe khi đánh bắt trên biển, xử lý bệnh lý, tai nạn trên biển. Đơn vị trao tặng hàng trăm lá cờ Tổ quốc, áo phao cứu sinh và nhiều phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; phát hơn 1.000 bộ tài liệu về một số điều cần biết dành cho ngư dân về khai thác hải sản hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

Chú thích ảnh
Tuyên truyền cho ngư dân tại cảng cá Bình Đại xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long. 

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân công bố quyết định nhận đỡ đầu 5 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi tại xã Tân Thủy và Bình Đại, nhằm chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp các cháu có điều kiện phát triển toàn diện. Các cháu được hỗ trợ đến năm 18 tuổi, hằng tháng được hỗ trợ kinh phí và tặng quà vào các dịp lễ trong năm.

Chị Nguyễn Thị Kim Thơ (xã Tân Thủy), mẹ của bé Đặng Xuân Khánh, một trong 5 cháu được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu, cho biết cha của Khánh là ngư dân theo tàu đánh bắt trên biển, không may bị tai nạn tử vong cách đây hai năm. Hiện chị Thơ cùng bé Khánh ở trọ tại khu vực cảng cá Ba Tri, hằng ngày chị đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Bé Khánh đang học lớp 7 tại địa phương. Chị Thơ chia sẻ, nhờ sự đỡ đầu, hỗ trợ của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, mỗi tháng chị có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, lo cho Khánh được đến trường. Bé Khánh mong muốn học thật giỏi để sau này có thể trở thành chiến sĩ Hải quân, bảo vệ vùng biển quê hương.

Dịp này, nhiều phần quà thiết thực được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và ngư dân. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng thăm, động viên, tuyên truyền và tặng quà các tàu cá tại Cảng cá Ba Tri.

Những hoạt động thiết thực góp phần tăng cường hiệu quả công tác dân vận, củng cố tình đoàn kết quân dân tại địa phương, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản đúng quy định, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Cuộc họp kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh/thành phố ven biển có tàu cá.

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Tại hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” do thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia đã trao đổi những khuyến nghị cho Hải Phòng và xác định những bài toán ưu tiên triển khai, giúp thành phố có thêm cơ sở để lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong phát triển, ứng dụng AI.

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Trong khi yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì lực lượng kiểm ngư của tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 2 tàu kiểm ngư và 2 xuồng công tác, trong đó nhiều phương tiện đã được đưa vào sử dụng từ 20-30 năm trước.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.