Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiểm tra giấy tờ xuất bến của tàu cá. Ảnh Trần Tĩnh/TTXVN
Đến nay, toàn bộ tàu cá của thành phố Đà Nẵng đã được cập nhật thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề các quốc gia Việt Nam (VNfishbase). Gỡ bỏ thẻ vàng IUU, tiến tới xây dựng nền kinh tế thủy sản hiện đại, bền vững là mục tiêu đang được Đà Nẵng hướng đến.
Quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng IUU
Xã đảo Tam Hải và xã Núi Thành là hai địa phương có đội tàu khai thác hải sản trên biển thuộc nhóm hùng mạnh nhất thành phố Đà Nẵng. Hai địa phương này sở hữu đoàn tàu đánh cá trên 350 chiếc tàu có công suất lớn, chuyên khai thác hải sản dài ngày ở vùng ngư trường khơi xa.
Trước mỗi chuyến biển và trong những ngày nghỉ giữa các chuyến biển, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNa 90523 TS Huỳnh Lan, ngư dân Nghiệp đoàn nghề cá xã Núi Thành thường xuyên có mặt trên tàu để kiểm tra sự vận hành ổn định của hệ thống máy móc, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị dò tìm luồng cá, danh sách thuyền viên.
Rời tàu, thuyền trưởng Huỳnh Lan gặp gỡ từng thành viên trên tàu của mình để trao đổi với anh em kỹ năng đi biển, kỹ thuật bảo quản sản phẩm sau thu hoạch để không làm giảm chất lượng sản phẩm do phải hành nghề dài ngày, quán triệt đến từng thành viên việc chấp hành đầy đủ các quy định, các cam kết đã ký kết với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện đầy đủ các quy định để gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) do Uỷ ban Châu Âu đưa ra.
“Trước mỗi chuyến đi biển, tất cả các phương tiện tàu thuyền đều được Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ. Phương tiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, danh sách thuyền viên, đăng kiểm, đăng kỹ phương tiện còn thời hạn mới được xuất bến. Những năm trước, các quy định này chưa được ngư dân thực hiện đầy đủ và cảm thấy khó chịu, song mấy năm trở lại đây, các quy định bắt buộc này đều được ngư dân thực hiện một cách đầy đủ, tự giác”, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Lan chia sẻ.
Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Núi Thành Nguyễn Hữu Khoa cho biết, với những việc làm của mình, trong nhiều năm qua, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Lan và lao động trên tàu QNa 90523 TS luôn được chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng như Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Thanh tra nghề cá thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao. Qua kiểm tra đến nay tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu, nhất là lực lượng tàu khai thác hải sản xa bờ dài ngày của thành phố Đà Nẵng đã cam kết thực hiện đầy đủ các quy định để hướng đến một ngành kinh tế thủy sản hiện đại, bền vững và góp phần sớm rút bỏ thẻ vàng IUU.
Đồng hành cùng ngư dân xây dựng nghề cá bền vững
Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiểm tra giấy tờ xuất bến của tàu cá. Ảnh Trần Tĩnh/TTXVN
Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tấn Hùng cho biết, là địa phương có thế mạnh về khai thác hải sản xa bờ. Để xây dựng nền kinh tế biển hiện đại, bền vững, ngoài việc nâng cao năng lực đội tàu xa bờ, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, ngư dân xã đảo Tam Hải đã hoàn toàn tự giác chấp hành đầy đủ việc lắp đặt và duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không xảy ra tình trạng gửi thiết bị hành trình cho tàu thuyền khác để trục lợi.
Việc chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc khai thác hải sản ngày càng bền vững đã trở thành nhận thức và hành động chung của từng thành viên ở các tổ, đội đoàn kết trên biển. Nhờ vậy trong nhiều năm qua, tình trạng ngư dân xã đảo Tam Hải vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản đã không còn xảy ra, Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải đánh giá.
Ông Võ Công Tài, Thanh tra nghề cá thành phố Đà Nẵng cho biết, để góp phần xây dựng nghề cá hiện đại, bền vững, các đơn vị như Viettel, VNPT, Vishipel đã cung cấp cho tàu xa bờ đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thông tin liên lạc. Tàu xa bờ của ngư dân Đà Nẵng đã trang bị đầy đủ các phương tiện đi biển hiện đại như: Máy định vị, máy bộ đàm tầm trung, tầm xa, máy thăm dò cá. Đây là những yêu cầu bắt buộc đối với mỗi tàu cá xa bờ. Trong quá trình làm ăn dài ngày trên biển, các thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thông tin liên lạc phải mở 24/24h, từ lúc đi cho đến lúc về bến, để vừa liên lạc với gia đình, liên lạc với các tàu thuyền khác trên biển và liên hệ với các lực lượng chức năng khi có yêu cầu.
Là một “chốt chặn” hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp và luôn đồng hành cùng ngư dân, Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, việc kiểm tra, kiểm soát tàu ra, vào cảng theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động 24/24h từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng, tiêu thụ sản phẩm đều được đơn vị duy trì thường xuyên, quy củ và có hiệu quả.
Theo Trung tá Lê Anh Túy, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác bất hợp pháp, không chỉ nâng cao hiệu quả trong chống khai thác IUU mà còn góp phần từng bước giúp ngư dân xây dựng nền kinh tế thủy sản hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy sản trên biển.
Đóng quân trên địa bàn có đội tàu thuyền khai thác hải sản hùng hậu, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, Đảng uỷ, Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên lãnh đạo, triển khai toàn diện các nội dung của Chỉ thị 32 của Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và hướng dẫn của các cơ quan chức năng Cảnh sát biển về thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU.
Đơn vị đã có nhiều biện pháp theo dõi, xác minh, truy vết, tìm kiếm các tàu cá mất tín hiệu trên hệ thống giám sát hành trình, xâm phạm vùng biển nước ngoài và thông báo kịp thời cho các lực lượng chức năng trên thực địa và địa phương để phối hợp giải quyết. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai 28 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực, tuần tra kiểm soát tại vùng biển quản lý.
Qua công tác phòng chống, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định IUU, Vùng Cảnh sát biển 2 đã bắt giữ 2 tàu cá có hành vi vi phạm về lĩnh vực thuỷ sản, xử phạt 64 tàu cá vi phạm. Tổ chức tuyên truyền về IUU cho hơn 360 lượt tàu cá với gần 4.000 ngư dân về các biện pháp thực hiện tốt công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Theo Đại tá Lê Huy, tuy vẫn còn nhiều khó khăn phức tạp, song việc phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân tiến hành đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đưa người, phương tiện sang vùng biển nước ngoài khai thác thuỷ sản trái phép là một trong những nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của đơn vị, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, tiến tới xây dựng nền kinh tế thủy sản hiện đại và bền vững, góp phần cùng nhân dân, dựa vào nhân dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.