Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuyên truyền chống khai thác IUU tại xã Long Hải

Sáng 29/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với UBND xã Long Hải và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động các chủ tàu cá về việc chấp hành quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Phước Tỉnhthuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trước khi tàu cá xuất bến. Ảnh: Văn Danh

Đoàn công tác Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến thăm các chủ tàu cá và thuyền trưởng, tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản hợp pháp. Đồng thời, các chủ tàu cá cũng chia sẻ những khó khăn và bất cập trong quá trình khai thác, đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình. 

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: Văn Danh

Tại buổi làm việc, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải đã thông báo về Công điện số 122/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như tàu cá vượt ranh giới khai thác, xâm phạm vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) và đưa ngư dân đi khai thác trái phép. Ông Phúc cũng động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải tặng cờ Tổ quốc vận động chủ phương tiện khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển. Ảnh: Văn Danh

Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu cá trên địa bàn, hướng dẫn thủ tục đăng ký, cấp phép và cập nhật dữ liệu tàu cá vào hệ thống VNFishbase, kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá không đủ điều kiện pháp lý.

Xã Long Hải hiện có 1.407 tàu cá, trong đó 984 tàu khai thác vùng khơi, 245 tàu khai thác vùng lộng và 178 tàu khai thác vùng bờ. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã làm thủ tục xuất, nhập bến cho hơn 4.000 lượt tàu cá và yêu cầu 100% tàu cá trên 15m ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tỉnh Đồng Tháp xác định kinh tế biển là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Với 32 km bờ biển nằm ở phía Đông nối với các tỉnh trong nước và quốc tế, tỉnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng cùng lợi thế để phát triển kinh tế biển; trong đó, có nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; hậu cần nghề cá; du lịch sinh thái biển; phát triển công nghiệp, cảng biển.

Quản lý đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản

Quản lý đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại Cần Thơ và Vĩnh Long, các đoàn kiểm tra ghi nhận 100% tàu cá thuộc diện phải đăng ký đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá (VMS), định danh gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) và đánh dấu theo quy định.