Ít nhất hai công ty robot Trung Quốc vừa công bố bước tiến đáng chú ý: robot hình người của họ có thể chạy với tốc độ lên tới 10 m/s, tiệm cận vận tốc trung bình của vận động viên chạy nhanh nhất lịch sử.
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
Cơ quan Không gian châu Âu (ESP) ngày 19/5 thông báo tảng băng có diện tích lớn gần 80 lần quận Manhattan (thành phố New York, Mỹ) đã tách khỏi phần phía Tây của thềm băng Ronner ở biển Weddell thuộc Nam Cực.
Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp biến đổi rác thải nhựa trở thành những nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu cho máy bay trong chưa đầy 1 giờ.
Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã chứng minh được các loài động vật có vú như lợn, chuột… có khả năng hấp thụ oxy qua đường hậu môn.
Sau 7 tháng “du hành” trong vũ trụ, 3 tháng bay trong quỹ đạo và “9 phút kinh hoàng” chỉ có một mình, tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc ngày 15/5 đã hạ cánh thành công xuống bề mặt sao Hoả.
Bệnh bại não ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đặc biệt là các hoạt động thể chất. Do đó những chuyên viên phục hồi chức năng ở Nga đã áp dụng môn bay tự do với hy vọng giúp phục hồi cho các trẻ em bại não.
Singapore được cho là sẽ sớm triển khai trên diện rộng các máy đo hơi thở của người sử dụng và cho kết quả chẩn đoán COVID-19 ngay lập tức.
Công ty Tec-Innovation của Áo mới đây đã trình làng một loại giày thông minh sử dụng cảm biến siêu âm, giúp người khiếm thị phát hiện chướng ngại vật cách xa tới 4 mét.
Các nhà nghiên cứu Hà Lan đang huấn luyện ong – một loài côn trùng được cho là có khứu giác cực kỳ nhạy bén – biết xác định những mẫu nhiễm virus SARS-CoV-2.
Các chuyên gia phân tích vũ trụ Trung Quốc cho biết việc các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Trái Đất là bình thường trong lĩnh vực không gian và khuyên mọi người không cần phải lo lắng.
Bộ phận tên lửa nặng hàng chục tấn của Trung Quốc đang quay trở lại Trái Đất và có thể rơi mất kiểm soát xuống một địa điểm không xác định trong tuần này.
Các nhà khoa học phát hiện sự kết hợp của 3 loại vi khuẩn biển có thể phân huỷ màng nhựa polythene – một trong những loại nhựa phổ biến nhất gây ra ô nhiễm đối với các đại dương trên thế giới.
Dự án xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung – trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc – bao gồm 3 giai đoạn: quy trình đánh giá kỹ thuật, xây dựng và vận hành.
Ngày 27/4, Trung Quốc đã phóng thành công một nguyên mẫu robot nặng 30 kg có khả năng nhặt các mảnh vụn gây nguy hiểm trong không gian và phá hủy chúng.
Chiếc trực thăng Ingenuity của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện chuyến bay dài nhất và nhanh nhất trên sao Hỏa vào ngày 25/4.
Chương trình với tên gọi “Robot can thiệp hành vi tự kỷ” (RABI) được thiết kế dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ từ 3 đến 18 tuổi.
Theo nghiên cứu mới, bụi phóng xạ từ các vụ thử bom hạt nhân trong những năm 1950- 1960 vẫn xuất hiện trong mật ong Mỹ.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 21/4 thông báo đã chuyển đổi CO2 từ bầu khí quyển Sao Hỏa thành oxy nguyên chất để giúp con người thở được.
Một công ty công nghệ năng lượng của Anh mang tên Heat Wayv đang phát triển lò hơi chạy bằng vi sóng đầu tiên trên thế giới, có thể thay thế các lò hơi gas tiêu chuẩn từ năm 2022.
SK Telecom Co., nhà mạng viễn thông lớn nhất Hàn Quốc, ngày 19/4 cho hay đã thương mại hóa robot khử trùng sử dụng công nghệ 5G đầu tiên trên thế giới, trong một động thái nhằm nỗ lực ứng phó với sự lây lan của dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế.