Trung Quốc dùng 'máy bay lai dù lượn' xử lý khói bụi

Trong cuộc chiến chống “ô nhiễm khói bụi” tại Trung Quốc, vài năm nay các nhà khoa học đã nghĩ đến biện pháp dùng máy bay không người lái để phun hóa chất lên không trung, làm tan không khí ô nhiễm. Tuy nhiên, giá của những chiếc máy bay này lại không hề rẻ.

Khắc phục được nhược điểm đó, chiếc máy bay gắn dù lượn có tên Parafoil có giá thành chỉ bằng 1/10 các máy bay không người lái có cánh cố định khác, nên rất thích hợp để áp dụng rộng rãi. Cuối tuần trước, Parafoil vừa có chuyến bay thử nghiệm thành công trên bầu trời tỉnh Hồ Bắc.


Khi bay đến độ cao nhất định, Parafoil sẽ phun các chất hóa học gây phản ứng đông cứng với các phân tử ô nhiễm trong không khí và khiến chúng rơi xuống đất. Thiết bị này có thể chở được 700kg chất hóa học để làm tan không khí ô nhiễm trong một phạm vi có bán kính 5km.


Parafoil là chiếc máy bay không người lái gắn dù lượn thay vì lắp cố định.


Parafoil là sản phẩm hợp tác giữa Hãng công nghiệp hàng không Trung Quốc và Trung tâm khí tượng học của nước này. So với các biện pháp phun chất hóa học khác, việc sử dụng máy bay không người lái để thực hiện mang tính an toàn và hiệu quả hơn cả.


Cuộc chiến chống ô nhiễm không khí đang là mối ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Trong phiên họp Quốc hội mới đây, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đưa ra lời “tuyên chiến” với vấn nạn ô nhiễm.


Parafoil có thể chở một lượng chất hóa học nặng 700kg, tương đương 3 lần trọng lượng của chính nó.


Khói bụi che phủ dầy đặc tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.


Hoàng Trang

Máy bay không người lái Trung Quốc chiến đấu với ô nhiễm
Máy bay không người lái Trung Quốc chiến đấu với ô nhiễm

Trung Quốc mới đây đã ban bố tình trạng “chiến tranh với ô nhiễm” và tăng cường lực lượng với một loại vũ khí mới: máy bay không người lái làm tan sương khói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN