'Điệp khúc ô nhiễm' ở Bắc Kinh

Tình hình ô nhiễm không khí ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Dẫu vậy, bất chấp những cảnh báo của chính quyền, rất nhiều người dân vẫn vô tư ra đường mà không có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Bắc Kinh khó có được một ngày nắng đẹp như thế này.


Mặt trời chỉ như một chấm trắng trong những ngày ô nhiễm như hôm nay (Ảnh chụp khoảng 4 giờ chiều 24/2).


Bất chấp ô nhiễm, vẫn có rất nhiều người đến quảng trường Thiên An Môn mà không đeo khẩu trang.


Rất ít người có ý thức bảo vệ sức khỏe bằng biện pháp đơn giản này.




Cả trẻ em và phụ huynh đều “phớt lờ” cảnh báo của chính quyền.


Đường phố chìm trong làn sương mờ ảo.





Chùm ảnh: Thu – Yến – Đức (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)
Ô nhiễm không khí Trung Quốc liên quan chủ nghĩa tiêu dùng Mỹ
Ô nhiễm không khí Trung Quốc liên quan chủ nghĩa tiêu dùng Mỹ

Không khí ô nhiễm từ Trung Quốc đã bay qua Thái Bình Dương vào khu vực bờ biển phía tây nước Mỹ, và chủ nghĩa tiêu dùng của Mỹ bị coi là góp phần vào tình trạng này. Đây là kết quả một nghiên cứu khoa học mới công bố trên chuyên san Proceedings của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN