Máy bay không người lái Trung Quốc chiến đấu với ô nhiễm

Trung Quốc mới đây đã ban bố tình trạng “chiến tranh với ô nhiễm” và tăng cường lực lượng với một loại vũ khí mới: máy bay không người lái làm tan sương khói.

Loại máy bay không người lái này “ra trận” bằng cách phun tỏa hóa chất vào không khí làm “đóng băng” chất gây ô nhiễm và khiến chúng rơi xuống đất.

Khách du lịch đeo khẩu trang tránh bụi tại Bắc Kinh. Ảnh: THX-TTXVN


Hiện tại mỗi máy bay không người lái được sử dụng có thể chở được khoảng 88kg chất hóa học. Máy bay không người lái này được phát triển và sản xuất bởi một công ty của Trung Quốc. Truyền thông quốc gia này cho biết 100 chuyến bay thử nghiệm của loại máy bay không người lái đã được tiến hành và trong thời gian tới sẽ còn có nhiều cuộc bay thử nghiệm khác tại các sân bay ở phía bắc Trung Quốc.

Máy bay không người lái này có giá thành rẻ hơn đến 90% so với loại máy bay mà Trung Quốc hiện sử dụng để phun chất hóa học tương tự.

Nhiều nơi trên đất nước 1,3 tỉ dân hiện đang bị bao phủ bởi sương khói do ô nhiễm nặng gây ảnh hưởng lớn đến xã hội và cuộc sống của người dân.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong phiên họp Quốc hội thường niên mới được khai mạc hôm 5/3 tại Bắc Kinh đã đặt mục tiêu giảm việc tiêu thụ năng lượng, giảm khí thải và đóng cửa 50.000 lò than và đẩy mạnh việc sử dụng nguồn năng lượng có thể thay thế như gió, mặt trời...


Hà Linh (Theo CNN)
'Điệp khúc ô nhiễm' ở Bắc Kinh
'Điệp khúc ô nhiễm' ở Bắc Kinh

Tình hình ô nhiễm không khí ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp. Dẫu vậy, bất chấp những cảnh báo của chính quyền, rất nhiều người dân vẫn vô tư ra đường mà không có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN