Triều Tiên có 100 tên lửa KN-02 tầm bắn mở rộng?

Một nguồn tin quân sự cấp cao ngày 5/3 cho hay Triều Tiên ước tính có khoảng 100 tên lửa KN-02 với tầm bắn mở rộng lên đến 170 km, do nước này đã cải thiện hiệu suất động cơ thông qua các đợt bắn thử nghiệm.

Tên lửa đạn đạo Scud trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng tháng 7/2013. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Theo đánh giá quân sự về chương trình tên lửa của Triều Tiên, các tên lửa KN-02 có thể bay xa hơn so với dự kiến 120 km trước đây, và 30 xe chuyên dụng làm bệ phóng (TEL) đã được triển khai để bắn tên lửa. Nguồn tin yêu cầu được giấu tên này nói: "Nếu căn cứ vào số bệ phóng, Triều Tiên ước tính có khoảng 100 tên lửa KN-02. Tên lửa KN-02 sử dụng nhiên liệu rắn, do đó tiết kiệm được thời gian bắn và nạp đạn".

Tên lửa KN-02 sử dụng nhiên liệu rắn khác với những nhiên liệu lỏng được sử dụng trong hầu hết các tên lửa khác của Triều Tiên, được trang bị hệ thống định vị để cải thiện việc dẫn đường. Các chuyên gia cho rằng những tên lửa tầm ngắn này tạo ra mối đe dọa lớn hơn vì chúng có thể đạt tốc độ tối đa trong 3 hoặc 4 phút sau khi phóng. Hơn nữa, tên lửa KN-02 khó bị phát hiện sớm do không sử dụng hệ thống radar điều khiển.

Triều Tiên được cho là có hơn 1.000 tên lửa các loại, phần lớn chỉ có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc và một số có khả năng bắn tới một vài căn cứ quân sự của Mỹ và Nhật Bản.


T.N
Lầu Năm Góc coi Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng tăng
Lầu Năm Góc coi Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng tăng

Lầu Năm Góc cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng tăng đối với Mỹ do Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi việc phát triển tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN