Robot dọn nhà Trung Quốc chiếm 70% thị phần toàn cầu không nhờ giá rẻ

Các nhà sản xuất robot dọn dẹp của Trung Quốc hiện nắm khoảng 70% thị phần toàn cầu, cạnh tranh bằng những công nghệ tiên tiến như AI, leo cầu thang hay cánh tay cơ khí, thay vì chiến lược giá rẻ vốn từng là lợi thế của hàng hóa "Made in China".

Chú thích ảnh
Robot Saros Rover của công ty Roborock (Trung Quốc) đang được phát triển để trở thành robot dọn dẹp đầu tiên trên thế giới có khả năng leo cầu thang. Ảnh: Nikkei Asia

Theo Nikkei Asia, các hãng sản xuất robot dọn dẹp gia đình của Trung Quốc đang thống trị thị trường thế giới khi nắm khoảng 70% thị phần toàn cầu, theo số liệu của Nikkei Asia. Dẫn đầu là Roborock, tiếp theo là Ecovacs và Dreame. Điều đáng chú ý là các doanh nghiệp này không còn cạnh tranh bằng giá bán thấp mà chuyển sang cuộc đua về công nghệ và tính năng.

Theo hãng nghiên cứu IDC, Roborock hiện chiếm khoảng 27% thị phần robot dọn dẹp toàn cầu. Năm 2025, doanh thu của công ty đạt 18,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ USD), trong đó 56% đến từ thị trường nước ngoài.

Roborock gần đây đã giới thiệu Saros Rover, được quảng bá là robot hút bụi đầu tiên trên thế giới có khả năng leo cầu thang, mở rộng đáng kể phạm vi làm sạch trong nhà nhiều tầng.

Trong khi đó, Ecovacs - thương hiệu đang dẫn đầu thị trường Nhật Bản - từng là doanh nghiệp gia công (OEM) cho các hãng máy hút bụi nước ngoài trước khi phát triển thương hiệu riêng. Công ty cho rằng cạnh tranh bằng giá sẽ hạn chế khả năng đổi mới và lợi nhuận, vì vậy đã tập trung phát triển các tính năng như hút bụi kết hợp lau nhà, tự động đổ rác, tự giặt và sấy khăn lau, góp phần định hình những phân khúc sản phẩm mới.

Một đối thủ khác là Dreame đang phát triển robot hút bụi tích hợp cánh tay robot dài khoảng 33 cm, có thể nhặt và di chuyển các vật nặng tới 500 gram, như đồ chơi hoặc giày dép, sang vị trí khác trước khi bắt đầu làm sạch. Theo doanh nghiệp này, mục tiêu là giải quyết một trong những bất tiện lớn nhất của người dùng: phải dọn bớt đồ vật trên sàn trước khi robot hoạt động.

Các lãnh đạo Dreame khẳng định khách hàng sẵn sàng trả tiền cho những công nghệ độc đáo và công ty sẽ không tham gia vào các cuộc chiến giảm giá.

Không giống nhiều sản phẩm điện tử tiêu dùng khác, robot dọn dẹp của Trung Quốc hiện có giá bán tại Nhật Bản cao hơn cả sản phẩm của iRobot - thương hiệu tiên phong của Mỹ. Mức giá này phản ánh những khoản đầu tư lớn vào các công nghệ như định vị LiDAR, AI nhận diện vật thể và lập kế hoạch di chuyển thông minh.

Cuộc đua ngày càng sôi động

Sự tăng trưởng nhanh của thị trường cũng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tham gia.

Anker Innovations, nổi tiếng với các thiết bị điện tử thông minh, đã gia nhập lĩnh vực robot dọn dẹp. Trong khi đó, DJI - hãng sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới - cũng bước chân vào thị trường này, mang theo thế mạnh về cảm biến, thị giác máy tính và công nghệ AI vốn được phát triển cho drone.

Giới phân tích cho rằng việc DJI tham gia có thể thúc đẩy cuộc đua phát triển các tính năng thông minh trong robot gia đình.

Ở chiều ngược lại, iRobot - công ty Mỹ được xem là người khai sinh thị trường robot hút bụi với dòng sản phẩm Roomba - đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và được một doanh nghiệp Trung Quốc mua lại vào cuối năm 2025, đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành.

Trung Quốc chuyển từ "công xưởng" sang dẫn dắt công nghệ

Theo đánh giá của Nikkei Asia, robot dọn dẹp là một trong số ít lĩnh vực mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã vượt lên nhờ đổi mới công nghệ, thay vì lợi thế chi phí thấp.

Từ mô hình gia công cho các thương hiệu nước ngoài, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã xây dựng thương hiệu riêng, phát triển các công nghệ cốt lõi và dần thiết lập tiêu chuẩn mới của ngành. Số lượng bằng sáng chế trong lĩnh vực robot dọn dẹp cũng tăng nhanh trong những năm gần đây.

Quá trình chuyển đổi từ OEM sang sở hữu thương hiệu và dẫn dắt đổi mới được đánh giá tương tự con đường phát triển mà Nhật Bản và Hàn Quốc từng trải qua, nhưng diễn ra với tốc độ nhanh hơn đáng kể.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Tesla dồn lực cho cuộc đua robot và AI
Tesla dồn lực cho cuộc đua robot và AI

Công ty sản xuất xe điện Tesla vừa công bố khoản chi tiêu kỷ lục 5,8 tỷ USD trong quý II để đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, khiến dòng tiền tự do của hãng lần đầu tiên rơi vào trạng thái âm sau hai năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN