Nhật, Hàn tăng cường tiềm lực quốc phòng

Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đã đề xuất tăng số lượng tàu khu trục trong thành phần lực lượng phòng vệ hiện nay từ 48 đơn vị, theo như kế hoạch, lên thêm 10 đơn vị.      

Tàu chiến Nhật Bản. Ảnh: Internet.


Đề nghị của Bộ Quốc phòng sẽ được đưa vào cuộc thảo luận các nguyên tắc cơ bản của chiến lược quốc phòng Nhật Bản, tài liệu dự kiến được chính phủ phê duyệt vào tháng tới. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn giảm số lượng xe tăng từ 700 xuống 300 đơn vị.     

Nhật Bản muốn bố trí phần lớn các xe tăng sẽ trên đảo Hokkaido và Kyushu để sử dụng hiệu quả nhất. Trong đó, kế hoạch mới có đưa khoảng 200 xe bọc thép hiện đại vào biên chế phục vụ nhu cầu di động của lực lượng phòng vệ.

Hàn Quốc hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu   
   

Trong khi đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 22/11 nhằm bàn thảo lại các vấn đề liên quan đến chương trình hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu của nước này.      

Dự kiến, hội đồng sẽ tiến hành xem xét các kỹ năng như "tàng hình", tức diện tích phản xạ rađa cực nhỏ mà lực lượng không quân yêu cầu tăng cường, sau đó sẽ đưa ra kết luận cuối cùng dựa trên yêu cầu về khả năng tác chiến của quân đội.

Nếu hội đồng thông qua kế hoạch sửa đổi thì máy bay F-35 của Hãng Lockheed Martin (Mỹ) vốn có tính năng "tàng hình" siêu việt có thể nổi lên là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc cạnh tranh quyết liệt giành quyền thầu dự án mua máy bay chiến đấu thế hệ mới của Hàn Quốc.     

Theo kế hoạch ban đầu, Hàn Quốc dự định mua 60 máy bay với các hợp đồng có tổng giá trị lên tới 8.300 tỷ Won (tương đương 7,8 tỷ USD).

Tuy nhiên, do khó khăn về việc tăng ngân sách nên quân đội Hàn Quốc có thể sẽ nhập chia làm hai đợt, đợt đầu mua 40 chiếc và đợt bổ sung 20 chiếc. Hồi tháng 9 vừa qua, máy bay chiến đấu F-15SE của hãng Boeing (Mỹ) đã trụ lại đến vòng thẩm định cuối cùng của Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), song sau đó bị loại do thiếu một số tính năng như tính năng "tàng hình".    

 Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc dự kiến sẽ xem xét và thông qua sáu dự án khác của các lực lượng. Theo đó, DAPA sẽ lên kế hoạch thu mua.


TN
Nhật không điều quân tới Triều Tiên nếu Hàn Quốc phản đối
Nhật không điều quân tới Triều Tiên nếu Hàn Quốc phản đối

Một quan chức an ninh cấp cao Nhật Bản mới đây đảm bảo với Seoul rằng Tokyo sẽ không triển khai lực lượng quân sự tới bán đảo Triều Tiên mà không có sự đồng thuận của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN