Nhật không điều quân tới Triều Tiên nếu Hàn Quốc phản đối

Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một quan chức an ninh cấp cao Nhật Bản mới đây đảm bảo với Seoul rằng Tokyo sẽ không triển khai lực lượng quân sự tới bán đảo Triều Tiên mà không có sự đồng thuận của nước này.

Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần tra. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young đưa ra tại một cuộc họp báo trong bối cảnh xuất hiện quan ngại xung quanh động thái Nhật Bản xem xét lại Hiến pháp về “quyền phòng vệ tập thể”, vốn cho phép quân đội Nhật có thể triển khai tới bán đảo Triều Tiên trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Triều Tiên.

Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường rằng về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và các lợi ích quốc gia của Hàn Quốc, hành động quân sự của Nhật Bản dựa trên quyền phòng vệ tập thể sẽ không được hoan nghênh nếu không được Seoul đề nghị.



TN(theo Kyodo)
Nhật Bản cân nhắc gửi phương tiện chiến đấu mới tới các đảo xa
Nhật Bản cân nhắc gửi phương tiện chiến đấu mới tới các đảo xa

Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai 300 phương tiện chiến đấu tốc độ cao trang bị pháo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku cũng như các đảo khác ở Okinawa gần Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN