Nhật Bản lần đầu xuất khẩu vệ tinh quan sát sang Việt Nam

Nhật Bản sẽ chế tạo và xuất khẩu sang Việt Nam vệ tinh quan sát Trái Đất có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản xuất khẩu vệ tinh quan sát ra nước ngoài.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty NEC và Mitsubishi Electric Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận nghiên cứu, chế tạo vệ tinh radar này cho Việt Nam cùng với Viện Khoa học công nghệ Việt Nam. Thông tin này được đăng trên tờ Maichini Shimbun của Nhật Bản ngày 17/9.

Chính phủ Nhật Bản đang hy vọng thỏa thuận xuất khẩu này nếu hoàn thành sẽ thúc đẩy con đường mở rộng thị trường vệ tinh toàn cầu của các công ty Nhật Bản.

Vệ tinh với kiến trúc hệ thống mới Quan sát 2 (ASNARO-2), bao gồm trang thiết bị mặt đất, dự kiến có chi phí lên tới hàng chục tỷ yen. Vệ tinh radar có trọng lượng 550 kg, với kế hoạch phóng vào năm 2017.

Không giống như các vệ tinh quang học được trang bị camera, vệ tinh ASNARO-2 có khả năng quan sát bề mặt kể cả vào buổi đêm và trong thời tiết nhiều mây, độ phân giải trình độ cao nhất thế giới hiện nay, khiến nó trở thành một công cụ lý tưởng khi có thiên tai – khi thu thập dữ liệu về thiên tai và tình trạng sinh trưởng của cây.

Tiếp nối ASNARO-2, vệ tinh quan sát thứ hai của Nhật dự kiến được chuyển giao cho Việt Nam sử dụng vào năm 2018 bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản.

Trần Minh (Theo Maichini Shimbun)
Chống hạn bằng “mưa thể cứng"
Chống hạn bằng “mưa thể cứng"

“Mưa thể cứng” (Solid Rain) có thể còn lạ lẫm với đa số chúng ta, nhưng thực tế nó đã được người nông dân Mexico sử dụng suốt một thập kỷ qua để chống lại nạn khô hạn trầm trọng, cũng như tăng năng suất cho cây trồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN