Nga đóng tàu phá băng lớn nhất thế giới

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, ngày 5/11, nhà máy đóng tàu Baltic tại thành phố St.Peterburg (Nga) khởi công đóng tàu phá băng thế hệ mới LK-60. Đây sẽ là con tàu đa năng, hai mớn nước, sử dụng năng lượng nguyên tử và có công suất lớn nhất trên thế giới hiện nay, thay thế cho loạt tàu "Arctica" sản xuất từ đầu thập kỷ 1970.

Bản phác họa hiện tại của tàu phá băng LK-60. Ảnh: barentsobserver.com


LK-60 dài 173 mét và rộng 34 mét. So với tàu phá băng lớn nhất hiện nay, LK-60 dài hơn 14 mét, rộng hơn 4 mét, và có tải trọng 23.000 tấn, được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân công suất lên đến 175 megawatt. Theo Phó Tổng giám đốc Trung tâm khoa học quốc gia Krylov, giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực đóng tàu cho vùng cực Evgheni Appolonov, với các thông số kỹ thuật trên, tàu phá băng thế hệ LK-60 có thể vận hành trong các vùng có điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sau khi hoàn thành vào năm 2017, tàu sẽ thực hiện hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ với nhau là khám phá con đường tối ưu xuyên qua vùng băng sâu Bắc cực cũng như các con sông băng tại Siberia, phát triển thành tuyến đường vận tải thương mại cho toàn thế giới, và khai phá vùng thềm lục địa Bắc Băng Dương, được cho là chứa đến 1/4 trữ lượng dầu mỏ trên thế giới.

Hiện nay Nga là quốc gia duy nhất có đội tàu phá băng sử dụng năng lượng nguyên tử, dự án đóng tàu phá băng thế hệ mới sẽ càng mở rộng ưu thế của nước này tại vùng cực Bắc.


TTXVN/Tin tức

Nga đóng tàu phá băng lớn nhất thế giới
Nga đóng tàu phá băng lớn nhất thế giới

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đóng tàu Rosatomflot của Nga, ông Stanislav Golovinski tuyên bố con tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất thế giới sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Baltic ở thành phố Saint-Peterburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN