Nga đóng tàu phá băng lớn nhất thế giới

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đóng tàu Rosatomflot của Nga, ông Stanislav Golovinski ngày 8/8 tuyên bố con tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất thế giới sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Baltic ở thành phố Saint-Peterburg.

Tàu phá băng của Nga tại Bắc Cực. Ảnh Internet.


Theo ông Golovinski, quá trình đóng tàu này sẽ bắt đầu vào tháng Tám này. Dự kiến, con tàu này sẽ mang tên tàu phá băng nổi tiếng "Arktika" (Bắc Cực), con tàu đầu tiên trên thế giới đến được Bắc Cực.


Ngoài ra, tàu phá băng mới này đủ sức vượt qua lớp băng dày 3 mét và được đóng với công nghệ tiên tiến nhất, giúp giảm cơ số thủy thủ đoàn đến 55-60 người.


Theo các điều khoản của hợp đồng, Nhà máy đóng tàu Baltic cần hoàn thiện và chuyển con tàu mới này đến bến cảng Murmansk (miền Bắc Nga) vào cuối năm 2017.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN