NATO diễn tập phòng thủ không gian mạng quy mô lớn 

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn nguồn trang web chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho hay, liên minh này đang tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ mạng lớn nhất của NATO kéo dài một tuần, với sự tham gia của 27 nước thành viên, bắt đầu từ ngày 16/11. 

Chú thích ảnh
NATO diễn tập phòng thủ không gian mạng quy mô lớn. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm huấn luyện việc bảo vệ hệ thống mạng của từng quốc gia và NATO, đồng thời sẽ kiểm tra các quy trình và thủ tục ra quyết định. Người phát ngôn NATO Oana Lungescu cho biết: “Các mối đe dọa mạng ngày càng trở nên phức tạp. Do đó, NATO cam kết bảo vệ tất cả các đồng minh trong không gian mạng, cũng như trên bộ, trên không và trên biển. Một cuộc tấn công mạng vào một đồng minh có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Đó là lý do tại sao tăng cường phòng thủ mạng là ưu tiên của liên minh”.

An ninh mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự của NATO trong những năm gần đây. Năm 2014, NATO đã mở rộng phạm vi cam kết phòng thủ tập thể nhằm đối phó với các cuộc tấn công mạng nghiêm trọng. Năm 2016, NATO tuyên bố không gian mạng là một miền tác chiến. NATO có các đơn vị phản ứng nhanh về phòng thủ mạng, trực chiến 24/24 để trợ giúp đồng minh. Liên minh này cũng đã thành lập Trung tâm Điều hành Không gian mạng để tăng cường khả năng ứng phó.

Công Thuận (TTXVN)
NATO tổ chức tập trận phòng không đa quốc gia ở Hy Lạp
NATO tổ chức tập trận phòng không đa quốc gia ở Hy Lạp

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu, dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu (eur.army.mil) cho biết các binh sĩ từ Đức, Hy Lạp, Hà Lan và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận trận bắn đạn thật mang tên NAMFI 2020 (NATO Missile Firing Installation 2020) diễn ra từ ngày 12-27/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN