Mỹ phát triển máy bay lai trực thăng

Theo tạp chí quân sự Jane's, Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với các công ty Mỹ Sikorsky và Aurora Flight Sciences để phát triển dự án máy bay X-Plane.

Các công ty này cần phát triển các thiết bị bay kết hợp tính năng tốc độ cao của máy bay thông thường với khả năng cất cánh thẳng đứng và treo lơ lửng trên không của máy bay trực thăng.

Mô hình thiết kế của X-Plane.


Việc phát triển loại máy bay lai trực thăng này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ giai đoạn 1 chương trình VTOL X-Plane. Ngoài Sikorsky và Aurora, dự án còn có sự tham gia của 2 công ty Mỹ song danh tính chưa được công bố. Các doanh nghiệp này trong vòng 22 tháng phải phát triển thiết bị bay thể hiện của VTOL X-Plane với lần bay thử đầu tiên diễn ra vào quí IV/2017.


Tổng thời gian thực hiện dự án không vượt quá 52 tháng với tổng chi phí 130 triệu USD. Thiết bị bay mới cần đạt tốc độ từ 300-400 dặm/giờ (nghĩa là từ 555-740 km/h).


Sikorsky đã thông báo đang hợp tác với chi nhánh Skunk Works của tập đoàn Lockheed Martin để phát triển loại máy bay trên. Mục tiêu của chương trình là phát triển mẫu “Unmanned Rotor Blown Wing Concept” vốn là sự kết hợp giữa các tính năng khí động học của máy bay thông thường và khả năng kiểm soát rotor tiên tiến.



Duy Trinh
Điểm danh máy bay, tàu chiến của Trung Quốc
Điểm danh máy bay, tàu chiến của Trung Quốc

Qua các cuộc diễn tập và tập trận, Trung Quốc đã phần nào hé lộ về những tàu chiến, chiến đấu cơ... “đáng gờm” của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN