Loài động vật có thể sống đến 500 năm

Cá mập Greenland (Somniosus microcephalus) được các nhà khoa học công nhận là loài động vật có xương sống có tuổi thọ cao nhất.

Cá mập Greenland.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, các nhà sinh học Đan Mạch, Na Uy, Mỹ và Anh khẳng định cá mập Greenland có thể sống khoảng 500 năm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2010-2013, nhóm nghiên cứu đã đo chiều dài cơ thể của 28 con cá mập Greenland. Kết quả là, con dài nhất trong số đó (5,02 mét) ra đời vào khoảng từ 272 đến 512 năm trước. Loài động vật này, theo các nhà nghiên cứu, trung bình mỗi năm dài thêm khoảng 1 cm.

Tuổi thọ cao của cá mập được giải thích bằng việc trao đổi chất thấp. Cụ thể, đời sống tình dục của những con trưởng thành đạt tới 150 năm.


Kỷ lục sống lậu trước đây thuộc về cá voi Greenland (Balaena mysticetus). Các nhà sinh học đã tìm  thấy có những con cá voi này sống ít nhất 211 năm.

Theo Sputnik
New Zealand sẽ giết toàn bộ động vật ăn thịt
New Zealand sẽ giết toàn bộ động vật ăn thịt

New Zealand là nước đầu tiên trên thế giới quyết định tiêu diệt toàn bộ động vật ăn thịt sống hoang dã trên lãnh thổ tới năm 2050.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN