Iran phát triển thế hệ máy ly tâm mới

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết Tehran đang sản xuất một thế hệ máy ly tâm mới để làm giàu urani, song vẫn cần tiến hành thêm nhiều thử nghiệm trước khi đưa các máy vào hoạt động.

Truyền hình nhà nước Iran cuối ngày 26/12 dẫn phát biểu của ông Salehi cho biết Iran có tổng cộng 19.000 máy ly tâm nhưng không nói rõ số lượng máy đang vận hành. Hồi tháng 8, Iran tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sở hữu 18.000 máy ly tâm. Ông cũng không đề cập cụ thể quá trình sản xuất và thử nghiệm thế hệ máy ly tâm mới kéo dài bao lâu.

Theo thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng trước, Iran cam kết không vận hành các máy ly tâm mới trong vòng 6 tháng tới. Tuy nhiên, thỏa thuận không buộc Tehran phải ngừng sản xuất thiết bị làm giàu urani này.


TN (theo AP)
Iran có thể làm giàu urani 60% nếu đàm phán thất bại
Iran có thể làm giàu urani 60% nếu đàm phán thất bại

Các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn của Iran đã chuẩn bị một dự luật yêu cầu chính phủ nước này tăng cấp độ làm giàu urani lên mức 60%, mức độ có thể sản xuất nguyên liệu chế tạo bom, nếu các cuộc thương lượng với Phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN