Iran tính dời thủ đô khỏi Tehran

Quốc hội Iran đã bỏ phiếu thông qua đề xuất chọn một thành phố khác làm thủ đô mới thay cho Tehran.

Tehran hiện đã quá tải, với dân số hơn 12 triệu người. Ảnh: EPA


Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 24/12 đưa tin: Các nhà lập pháp nước này đã chấp thuận đề xuất trên, với tỉ lệ sít sao: 110 phiếu ủng hộ, 104 phản đối.

Theo kế hoạch, một hội đồng sẽ được thành lập và sẽ có 2 năm để nghiên cứu địa điểm phù hợp nhất cho thủ đô mới. Những người ủng hộ sáng kiến này nhìn nhận, Tehran hiện không còn phù hợp là thủ đô. Thành phố này được cho là quá tải với hơn 12 triệu dân, cùng với đó là tình trạng ô nhiễm nặng nặng, tắc đường, kẹt xe và nguy cơ động đất tàn phá.

Tuy nhiên, những người phản đối lại có lý do riêng. Phó Tổng thống Mohammad Ali Ansari, người phụ trách các vấn đề tại Quốc hội cho biết không đồng ý với kế hoạch này. Theo ông, đề xuất này thiếu tính thực tế và các nhà chính trị không có quyền quyết việc di dời thủ đô –với hàm ý cho rằng đó phải là quyết định từ giáo chủ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani cũng cho rằng kế hoạch này quá tốn kém, không khả thi.

Di dời thủ đô vốn là chủ đề được các nghị sĩ, giới chức Iran đưa ra trong suốt hơn 50 năm qua, trước cả thời điểm nổ ra cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.


HT
(AP)



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN