Đức tổ chức đấu thầu mạng di động 5G

PV TTXVN tại Đức ngày 12/6 dẫn các nguồn tin cho biết việc tổ chức đấu thầu mạng di động 5G tại Đức đã hoàn tất, qua đó, các công ty tham gia đã phải trả tổng cộng 655 tỷ euro cho chính phủ – đây là con số nhiều hơn dự kiến.

Chú thích ảnh
Công nghệ 5G được giới thiệu tại Triển lãm di động thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 26/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Bốn nhà cung cấp mạng viễn thông hàng đầu tại Đức gồm Telekom, Vodafone, Telefónica và Drillisch tham gia đấu thầu mạng di động 5G. Trong đó, Telekom tham gia đấu thấu với mức giá đề nghị khoảng 2,17 tỷ euro, Vodafone trả 1,88 tỷ euro, Telefónica 1,42 tỷ euro và Drillisch chi gần 1,07 tỷ euro.

Truyền thông Đức đưa tin, quá trình đấu thầu mạng di động 5G tại Đức diễn ra từ giữa tháng 3/2019 đến nay. Theo đánh giá của giới chuyên gia, với việc kết thúc quá trình đấu thầu, các chương trình giới thiệu thế hệ mạng di động 5G đã tiến một bước gần hơn. Điều này rất quan trọng đối với các kỹ thuật như xe tự lái hoặc điều khiển các thiết bị từ xa. Ngoài ra, với việc áp dụng 5G, một bác sỹ phẫu thuật có thể thực hiện các thao tác từ xa, thông qua Internet. Ngoài ra, 5G cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành công nghiệp bởi nó cho phép các máy móc được nối mạng và quy trình sản xuất trở nên hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang - Jochen Homann phát biểu với báo chí Đức "Tôi hài lòng với việc bốn công ty cạnh tranh trong việc mở rộng mạng 5G".

Thanh Bình (TTXVN)
5G – Cuộc cách mạng thay đổi thế giới
5G – Cuộc cách mạng thay đổi thế giới

Qua thời gian, cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học kỹ thuật, có thể nói rằng thế giới giờ đây là một thế giới phẳng, nơi khoảng cách về không gian-thời gian như bị xóa nhòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN