Các cơ quan chống độc quyền Mỹ chuẩn bị cho vụ kiện nhằm vào Google 

Theo tờ Thời báo phố Wall, các quan chức về chống độc quyền bang và Liên bang của Mỹ đang chuẩn bị cho vụ kiện nhằm vào tập đoàn công nghệ Google, có thể là trong năm nay, về sự kiểm soát của tập đoàn này trong hoạt động quảng cáo trực tuyến. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google bên ngoài văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ kiện cũng có thể nhằm vào cách mà Google sử dụng hoạt động tìm kiếm để hạn chế sự cạnh tranh. 

Bộ Tư pháp Mỹ và 50 tổng chưởng lý trong năm ngoái cho biết sẽ xem xét việc liệu Google có lạm dụng thế mạnh trong hệ sinh thái trực tuyến làm ảnh hưởng đến các đối thủ và người tiêu dùng hay không.

Như vậy, các quan chức đã nối lại cuộc điều tra chống độc quyền tại Washington vốn đã được khép lại vài năm trước, trong khi các nhà chức trách của Liên minh châu Âu và những nơi khác đang thúc đẩy các vụ kiện cũng nhằm vào tập đoàn công nghệ có trụ sở tại California.

Năm ngoái, Tổng chưởng lý Texas, Ken Paxton, người điều phối nỗ lực của các bang, nói rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác minh sự thật. 

Google cho biết tập đoàn này sẽ tiếp tục hợp tác trong cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Mỹ và Tổng chưởng lý Paxton đứng đầu. Goole khẳng định tập đoàn này chú trọng vào việc cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ các khách hàng, doanh nghiệp và tăng sự lựa chọn cũng như thúc đẩy sự cạnh tranh.Các nhà chức trách cũng bắt đầu quan tâm đến việc Facebook và các nền tảng trực tuyến khác trong vấn đề thâu tóm thị trường.

Lê Minh/TTXVN (Theo AFP)
Google Australia trả hơn 86 triệu USD tiền thuế năm 2019
Google Australia trả hơn 86 triệu USD tiền thuế năm 2019

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan thuế Australia (ATO) ngày 14/5 cho biết chi nhánh của hãng công nghệ Mỹ Google tại Australia đã trả 133 triệu AUD (hơn 86 triệu USD) tiền thuế năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN