Google Australia trả hơn 86 triệu USD tiền thuế năm 2019

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan thuế Australia (ATO) ngày 14/5 cho biết chi nhánh của hãng công nghệ Mỹ Google tại Australia đã trả 133 triệu AUD (hơn 86 triệu USD) tiền thuế năm 2019.

Thu được khoản thuế trên được coi là một thắng lợi lớn của ATO sau chiến dịch kéo dài nhiều năm để buộc các tập đoàn đa quốc gia phải trả thêm thuế ở Australia. Trong đó, Google Australia là một trong những mục tiêu lớn nhất của ATO. 

Google Australia đã công bố lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 là 134 triệu AUD (hơn 87 triệu USD), giảm so với mức 156 triệu AUD của năm trước đó, trong khi doanh thu tăng từ 1 tỷ AUD (650 triệu USD) lên 1,2 tỷ AUD (780 triệu USD). Báo cáo tài chính của công ty này cho thấy kể từ năm 2017, Google Australia đã trả hơn 450 triệu AUD cho ATO.

Theo Google Australia, trong những năm qua, công ty này đã đầu tư 1 tỷ AUD (650 triệu USD) để tăng cường hoạt động tại Australia. Đầu tháng này, phản bác nỗ lực của Cơ quan giám sát cạnh tranh Australia buộc Google và Facebook phải trả tiền cho các nội dung tin tức, Mel Silva, giám đốc quản lý của Google Australia viết trên trang blog cá nhân rằng việc Google hiển thị các kết quả tìm kiếm tin tức tương tự các áp phích quảng cáo cho các báo và tạp chí được trưng bày tại các quầy bán báo.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Huawei chật vật tìm đường tiến khi không có Google
Huawei chật vật tìm đường tiến khi không có Google

Không có được ứng dụng dẫn đường và phần mềm của Google, cuộc chinh phục thị trường điện thoại thông minh của Huawei đang gặp khó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN