Đồng hành cùng người nghèo miền Tây xứ Nghệ

Anh Sơn là huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An gồm 21 xã, thị trấn và có đường biên giới giáp nước bạn Lào, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Kinh và Thái. Dân số huyện Anh Sơn có trên 104.000 người, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là 11%.

Trong những năm qua Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ mà tín dụng chính sách là một trong những công cụ hiệu quả, là điểm sáng trong chính sách giảm nghèo.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Anh Sơn cho biết: Tổng dư nợ đến 31/5/2016 là 358,593 tỷ đồng với 11.627 khách hàng còn dư nợ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 6%. Nhờ có nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp cho 5.678 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, với 3.896 học sinh sinh viên có điều kiện tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng sống, giảm ô nhiễm môi trường…. Nguồn vốn chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,4% năm 2010 xuống còn 11% năm 2015, có 2 xã đã dạt chỉ tiêu nông thôn mới.

Cán bộ Ngân hàng cùng tổ trưởng đến kiểm tra thực tế hộ vay.

Chị Nguyễn Thị Chín ở thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn là một trong những hộ tiêu biểu trong việc sử dụng vốn vay. Năm 2012 chị được ngân hàng cho vay 30 triệu đồng từ chương trình Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chị đã dùng vào chăn nuôi bò, lợn sinh sản. Trong lúc kinh tế ngày gia đình ngày càng đi lên chị tính sẽ mở rộng chuồng trại nuôi thêm bò, thêm đàn lợn nhưng không may gia đình gặp rủi ro, chị và con bị tai nạn nên cuộc sống trở nên khó khăn chị phải bán tài sản để chữa bệnh. Gia đình chị rơi vào diện hộ nghèo của thôn. Nhưng với ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua bệnh tật và thoát khỏi nghèo đói, đầu năm 2016 chị lại tiếp tục được NHCSXH cho vay số tiền 30 triệu đồng chương trình hộ nghèo để đầu tư mua bò.

Chúng tôi đến bản Gia Hóp, xã Tường Sơn gặp gia đình chị Lô Thị Mùi, dân tộc Thái. Chị Mùi phấn khởi khoe: Năm 2013 chị được NHCSXH huyện Anh Sơn cho vay 30 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo, chị đã mua trâu sinh sản, nhờ chăm sóc tốt trâu đã sinh được 2 lứa, chị đã mua sắm được các vật dụng cho gia đình, sửa sang lại nhà cửa, thoát được nghèo.

Các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH huyện Anh Sơn đang thực hiện thực sự là kênh dẫn vốn quan trọng, là “ bà đỡ” cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hiệu quả của các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện đã khẳng định nguồn lực đầu tư của Chính phủ cho người nghèo và các đối tượng chính sách là giải pháp quan trọng giúp người nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi để tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao trình độ dân trí. Từ đó giúp hộ nghèo từng bước vươn lên thoát khỏi đói nghèo, hòa nhập cộng đồng, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chị Nguyễn Thị Liên Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Sơn cho biết: Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH, Hội Phụ nữ đã làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hộ gia đình đã có cách làm kinh tế giỏi, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong việc sử dụng có hiệu quả vốn vay.

Để phát huy hiệu quả của tín dụng chính sách NHCSXH huyện luôn phối hợp tốt với các tổ chức hội nhận ủy thác tập trung tuyên truyền qua nhiều kênh để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác cải cách hành chính luôn được Phòng giao dịch NHCSXH huyện quan tâm thực hiện tốt, mọi phát sinh cơ bản được thực hiện tại điểm giao dịch xã hàng tháng nhằm tiết giảm chi phí cho khách hàng. Thực hiện công khai tất cả các quy trình, thủ tục công việc, công khai dư nợ, tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tại điểm giao dịch xã hàng tháng nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực, lợi dụng vốn của Nhà nước cũng như để chính quyền địa phương và nhân dân giám sát.
Bài và ảnh: Trần Khắc Thi
Cao Bằng quyết tâm giảm nghèo bền vững
Cao Bằng quyết tâm giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Cao Bằng đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép nhiều nguồn vốn thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN