Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn 20 hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định được vai trò là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng cho biết: Xu thế tất yếu của sự phát triển công nghệ đang đặt hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) vào công cuộc chuyển đổi lớn từ mô hình truyền thống sang kỹ thuật số.
HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu có thanh khoản và giá trị vốn hóa tốt nhất trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở GDCK Hà Nội, được tính theo phương pháp giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 17/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.437 đồng, giảm 8 đồng so với cuối tuần trước.
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), bà Nguyễn Thị Cúc cho biết: Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, VTCA vừa có văn bản gửi các đại lý thuế, các hội viên yêu cầu cam kết cùng với cơ quan thuế địa phương tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Đại diện Công ty vàng bạc đá quý Doji cho biết: Tuần qua, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh tăng giảm luân phiên theo diễn biến chung của thị trường vàng thế giới. Có thời điểm giá vàng trong nước lùi về ngưỡng thấp nhất trong 7 tháng với mức 36,11-36,19 triệu đồng/lượng ở những phiên đầu tuần, sau đó tăng dần ở những phiên cuối tuần với mức 36,26-36,40 triệu đồng/lượng.
Trong các kênh đầu tư sinh lời, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên gửi tiết kiệm vì vừa an toàn, vừa có lãi suất ổn định. Vậy ngân hàng nào có lãi suất tiền gửi cao nhất hiện nay?
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 14/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.445 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua.
Ông Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, cho rằng, nếu điều chỉnh giảm lãi suất huy động thì tiền đồng sẽ “chảy” sang các kênh khác.
Ngày 12/7, tại Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 “Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính” (FIDN) với chủ đề “Cải cách cơ sở hạ tầng tài chính”.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 12/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.448 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 11/7 tương đối ổn định, mặc dù giảm điểm vào giữa phiên, do những lo ngại đến từ những bức thư điện tử mà con trai Tổng thống Donald Trump công bố liên quan đến thông tin về mối liên hệ với Nga trong chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi năm ngoái.
Một số ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục công bố các mức giảm lãi suất sau động thái hạ lãi suất điều hành và lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên 0,5% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có hiệu lực từ ngày 10/7.
Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Công tác thu hồi nợ thuế thời gian qua dù tăng so với cùng kỳ năm ngoái xong số nợ thuế vẫn cao.
Ngày 10/7, 11 hạ nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã gửi một bức thư chung tới Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) nhằm hối thúc ủy ban này ngăn chặn công ty Trung Quốc sở hữu Sàn giao dịch chứng khoán Chicago.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành 2 quyết định quan trọng liên quan đến lãi suất là giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành; đồng thời giảm tối đa 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn kể từ ngày 10/7, một số ngân hàng thương mại (NHTM) đã hưởng ứng để giúp khách hàng có giá vốn tốt hơn.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 11/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.449 đồng, không đổi so với hôm qua.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục mua USD để tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối trong bối cảnh nhập siêu trở lại nhưng tỷ giá ổn định.
Một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay thực hiện Quyết định 1425/QĐ-NHNN ngày 07/07/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016”.
Trái ngược với năm 2016, tín dụng trong nửa đầu năm 2017 tăng trưởng nhanh, trong khi tăng trưởng huy động giảm khiến chênh lệch huy động - tín dụng bị đẩy lên cao.