Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường đón nhận thông tin cắt giảm lãi suất điều hành. Trái với mong đợi, thông tin lãi suất không khiến thị trường bùng nổ, thị trường phiên giao dịch đầu tuần giảm rất sâu, nhà đầu tư đang bán mạnh cổ phiếu trên diện rộng.
Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về thực hiện các giải pháp về lãi suất, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ khách hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, tiếp tục hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Agribank đã nghiêm túc, tiên phong thực hiện ngay việc hạ lãi suất cho vay đối với khách hàng.
Bắt đầu từ ngày 10/7, 2 văn bản điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có hiệu lực. Theo đó, lãi suất nhiều lĩnh vực cho vay sẽ giảm từ 0,25% - 0,5%.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 10/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.449 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua.
Ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết, đến ngày 30/6/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của toàn hệ thống đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016.
Theo Phòng kinh doanh vàng Tập đoàn Doji, so với thời điểm đầu tuần, mỗi lượng vàng đã điều chỉnh giảm gần 100.000 đồng, mức giá được xem là thấp nhất kể từ thời điểm đầu năm.
Ngày 7/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố quyết định điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành từ ngày 10/7.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 7/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.447 đồng, không đổi so với ngày hôm qua.
Đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ngày 6/7 thông báo: Ông Đặng Bảo Khánh, Tổng giám đốc đã có Thư từ nhiệm chức vụ kể từ ngày 5/7. Hội đồng Quản trị (HĐQT) SeABank đã bổ nhiệm ông Lê Văn Tần, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ngân hàng thay thế ông Đặng Bảo Khánh kể từ ngày 5/7.
6 tháng đầu năm, nhiều ngân hàng công bố lợi nhuận với kết quả kinh doanh khả quan. Điều này đã góp phần cho thị trường chứng khoán thời gian qua tăng điểm nhờ các tín hiệu tích cực của các ngân hàng.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 6/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.447 đồng, tăng 3 đồng so với ngày hôm qua.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính– ngân sách Nhà nước (NSNN) năm nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: Bộ Tài chính cần cố gắng hoàn thành và vượt mức thu ngân sách năm 2017, cố gắng vượt thu 5 - 8% và tiếp tục quản lý chặt chẽ thu NSNN, trong đó chú trọng nguồn thu nội địa.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 5/7, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm, do hoạt động "săn hàng giá rẻ" của giới đầu tư sau một phiên mất điểm mạnh trước đó.
Trước áp lực về nghĩa vụ trả nợ trong khi đó tăng trưởng kinh tế lại khó khăn, lãnh đạo Bộ Tài chính ngày 5/7 cho biết: Từ nay tới cuối năm cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của Quốc gia, nợ của chính quyền địa phương.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, từ nay tới cuối năm việc điều hành chi ngân sách Nhà nước (NSNN) cần phải chặt chẽ, chỉ đề xuất tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 5/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.444 đồng, tăng 4 đồng so với ngày hôm qua.
Tới đây, việc chia hay không chia cổ tức, lợi nhuận cho phần vốn nhà nước bỏ vào doanh nghiệp phải có thêm ý kiến của Bộ Tài chính ngoài ý kiến của chủ sở hữu.
Với thực tế là sản lượng tại các mỏ dầu khí cũ đang suy giảm, còn hoạt động khai thác các mỏ mới lại chưa thể tăng đột biến thì mục tiêu tăng thêm 1 triệu tấn dầu để cải thiện GDP quả là thách thức!
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 4/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.440 đồng, tăng 9 đồng so với hôm qua.
Giá vàng đầu tuần đồng loạt đi xuống. Vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giảm xuống: 36,24 – 36,30 triệu/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.