Sáng thứ 2, ông Edward Ruppelt đến Washington, D.C., để xử lý công việc về UFO và thấy mọi tờ báo lớn đều tràn ngập tít bài về đĩa bay. Ngay tại sảnh khách sạn, phóng viên vây quanh ông với hàng loạt câu hỏi về các vụ xâm nhập bí ẩn ở thủ đô.
Những năm cuối đời trên đất khách quê người của Berezovsky chứng kiến những vụ việc khiến ông ta khánh kiệt. Thế nhưng, trong lúc ngập đầu trong các vụ kiện, lúc thì kiện người, lúc thì bị người kiện, nếu Berezovsky có thiếu tiền thì ông ta cũng không để lộ ra điều đó.
Khi trở thành tổng thống, ông Putin đã ra lệnh cho Berezovsky bán kênh truyền hình ORT nếu không muốn vào tù. Berezovsky chịu các cáo buộc hình sự, gồm tội biển thủ trong phi vụ giành quyền kiểm soát hãng hàng không Aeroflot của Nga và tội rửa tiền.
Vốn là một tiến sĩ toán, Berezovsky dùng toán học để tính toán, lựa chọn đáp số cho những phi vụ của mình. Berezovsky coi bản thân tiền không phải là mục tiêu mà là sản phẩm phụ từ những hoạt động chính của ông ta: âm mưu và trò chơi chính trị.
Có người gọi ông ta là “bố già điện Kremlin”, “bố già của các bố già Nga”, có người lại gọi ông ta là “giấc mơ đã mất của thời hậu Xô Viết”.
Chuyện về tù nhân Chapin với vườn hoa, nhà nuôi chim chỉ là một khoảng sáng trong nhà tù Sing Sing. Ngoài khoảng đẹp đẽ đó ra, Sing Sing vẫn là một trong những nhà tù khét tiếng nhất nước Mỹ với điều kiện sống tồi tệ... Vượt ngục ở đây hiếm khi thành công.
Ngày 9/8/1900, tù nhân đã được giải phóng khỏi xiềng xích khi đi lại trong nhà tù Sing Sing. Họ rất phấn khởi vì cuối cùng có thể đi lại như một con người.
Hầu như ít ai biết được những tình tiết về vai trò của người Đức trong việc giải quyết vụ con tin tại Sứ quán Mỹ ở Têhêran. Nhiều chàng trai trẻ xung quanh Giáo chủ Khomeini đã từng học đại học ở CHLB Đức nên có lòng tin nhất định đối với chính quyền Bon.
Vụ những người tiến hành cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ ở Têhêran và bắt giữ hơn 50 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong suốt 444 ngày đêm năm 1979-1980 để hạ nhục siêu cường Mỹ, đã gây chấn động dư luận thế giới.
Trên chiến trường, Georgy Zhukov đã trở thành huyền thoại. Thậm chí, người ta đã đúc kết lại rằng ở đâu có Georgy Zhukov, ở đó xuất hiện bước ngoặt của chiến sự, Hồng quân Liên Xô chuẩn bị ra đòn tấn công và chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Một vị tướng từng đánh đông dẹp bắc, đập tan đội quân Quan Đông của Nhật Bản năm 1939, phá tung vòng vây sắt của phát xít Đức năm 1941, thậm chí năm 1957 đã có mặt đúng lúc cứu nguy cho Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev, nhưng rốt cuộc lại tay trắng ra về.
Tù nhân đầu tiên bị hành quyết tại nhà tù Sing Sing là Harris A.Smiler vào ngày 7/7/1891. Cùng ngày đó, ba người nữa cũng bị hành quyết trên chiếc ghế điện mới lắp đặt tại Sing Sing.
Nhắc đến nhà tù Sing Sing, cả tù nhân và những người chưa từng đặt chân vào đây đều không khỏi rùng mình bởi mức độ khét tiếng của nó. Đây được coi là một trong những nhà tù kinh khủng nhất nước Mỹ, nơi mà con người bị đối xử không bằng con vật.
Một điệp viên của Ixraen tự sát trong buồng giam. Anh ta có phải là kẻ phản bội không? Một phần thông tin hiếm hoi về vụ án “Tù nhân X”, người được cho là Benjamin Zygier, người Ôxtrâylia, bị hé lộ đã gián tiếp tiết lộ phương thức hoạt động của tổ chức tình báo Mossad của Ixraen.
Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã nhận được thông báo từ Đamát rằng, phe đối lập tại Xyri đã sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Aleppo, làm 16 người chết và 100 người bị thương.
Tháng 1 năm 1956, Milam và Bryant quyết định bán câu chuyện của mình trên tạp chí Look với giá 40.000 USD. Nhà báo Writer William Bradford Huie đã phỏng vấn chi tiết về vụ sát hại đẫm máu Emmett Till. Vào ngày 24/1/1956, bài báo được phát hành.
Phiên tòa xét xử J.W. Milam và Roy Bryant bắt đầu vào ngày 19/9/1955 tại tòa án hạt Tallahatchie. Tất cả các tờ báo đều cử phóng viên đến đưa tin, từ New York Times, tới Atlanta Consitution hay The Chicago Defender...
Một buổi sáng năm 1955, cậu bé Robert Hodges ở bang Mississippi (Mỹ) đang thảnh thơi câu cá trên hồ Tallahatchie thì phát hiện một vật thể lập lờ trên mặt nước. Tiến lại gần, cậu kinh hãi nhận ra một thi thể người.
Sở dĩ Boeing phải liên tiếp trì hoãn chuyển giao máy bay cho đối tác là do có một loạt các vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất. Đầu tiên là do có những bong bóng xuất hiện trong quá trình dập các mảnh ghép vốn được làm từ các tấm sợi carbon ở phần thân máy bay.
Trong năm đầu tiên đưa vào hoạt động, máy bay Dreamliner đã gặp phải những vấn đề với hệ thống điện và rò rỉ nhiên liệu.
Cách đây 79 năm, ngày 9/3/1934, khi Yuri Alekseievich Gagarin cất tiếng khóc chào đời, không ai có thể tưởng tượng cậu bé người Nga sẽ là người đầu tiên bay vào không gian, mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của nhân loại.