Trung Quốc bổ nhiệm tân Tư lệnh Hải quân

Ngày 20/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đã bổ nhiệm tân tư lệnh hải quân.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của quân đội Trung Quốc đã làm báo động các nước láng giềng, đặc biệt với việc mở rộng hạm đội hải quân nhằm hỗ trợ những tuyên bố chủ quyền ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tờ "China Daily" phiên bản tiếng Anh đưa tin, chỉ huy mới của Hải quân thuộc Quân giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc là Phó Đô đốc Thẩm Kim Long - chỉ huy Hạm đội Nam Hải. Bài báo viết: "Mặc dù Hải quân (Trung Quốc) không công bố thời điểm thăng chức, song giới quan sát phán đoán việc này mới diễn ra trong tuần".

Hiện chưa có thông báo chính thức về tin trên, song Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra tuyên bố trên mạng sử dụng chức vụ mới để nói về ông Thẩm.

Ông Thẩm, 60 tuổi, thay Tư lệnh Hải quân Ngô Thắng Lợi, 71 tuổi - người được tờ "Global Times" cho là đã từ chức sau khi tới tuổi nghỉ hưu.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ cảnh báo khả năng Trung Quốc triển khai tàu sân bay đến Ấn Độ Dương
Mỹ cảnh báo khả năng Trung Quốc triển khai tàu sân bay đến Ấn Độ Dương

Ngày 20/1, mạng tin “NDTV” đưa tin cảnh báo về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, theo đó, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho biết các tàu sân bay của Trung Quốc có thể sớm được triển khai đến khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN