IAEA: Triều Tiên tiến triển nhanh chóng trong phát triển vũ khí

Ngày 29/9, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, ông Yukiya Amano cho rằng vụ thử hạt nhân được Triều Tiên tiến hành hôm 3/9 vừa qua cho thấy quốc gia bị cô lập này đã đạt được “tiến triển nhanh chóng” trong việc phát triển vũ khí.

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano phát biểu tại cuộc họp báo ở Vienna, Áo ngày 11/9. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trong khuôn khổ chuyến thăm tới Seoul, ông Amano nhấn mạnh vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên đã gây ra một “mối đe dọa mới”.

Giám đốc IAEA nêu rõ: “Điều quan trọng nhất hiện nay là cộng đồng quốc tế cần đoàn kết”.

Chỉ từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 12 vụ thử tên lửa và hôm 3/9 đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 bằng bom nhiệt hạch. Trong vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất hôm 15/9, tên lửa Triều Tiên đã bay ngang qua Nhật Bản trong hành trình lên tới khoảng 3.700 km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

TTXVN/Báo Tin Tức
Toàn cảnh vụ Triều Tiên bắn hạ máy bay Mỹ, suýt gây chiến tranh hạt nhân
Toàn cảnh vụ Triều Tiên bắn hạ máy bay Mỹ, suýt gây chiến tranh hạt nhân

Toàn bộ phi hành đoàn 31 người trên chiếc máy bay do thám của Mỹ tử nạn sau khi dính hỏa lực Triều Tiên. Ngay sau đó, nhiều máy bay chiến đấu Mỹ tại Hàn Quốc đã tải vũ khí hạt nhân chiến thuật, sẵn sàng chờ lệnh trả đũa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN