Tướng Mỹ: 20.000 người sẽ chết mỗi ngày nếu chiến tranh Triều Tiên nổ ra

Sẽ có khoảng 20.000 người chết mỗi ngày nếu xảy ra chiến tranh Mỹ - Triều và lúc đó thủ đô Seoul sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

Dàn pháo Triều Tiên sát biên giới với Hàn Quốc. Ảnh: KCNA

Hiện tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang diễn ra ngày một căng thẳng với những màn khẩu chiến dữ dội dọa nạt nhau giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 25/9, Triều Tiên lên tiếng tố chính ông Trump là người tuyên chiến trước và cảnh báo sẽ làm mọi thứ để tự vệ, thậm chí là bắn hạ máy bay của Mỹ khi ở ngay ngoài vùng không phận. Tuy nhiên Nhà Trắng hoàn toàn bác bỏ, và gọi đó là một tuyên bố hết sức phi lý.

Vậy hiện thực về một cuộc xung đột giữa Triều Tiên và Mỹ có đang đến gần. Các chuyên gia lên tiếng cảnh báo nguy cơ về một cuộc xung đột tổng lực đang cao hơn bao giờ hết và ngoại giao là phương thức duy nhất để tránh một cuộc chiến tranh thảm họa xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên.

Nếu như chiến tranh với Triều Tiên nổ ra, hậu họa sẽ giáng xuống mọi nơi trên thế giới, gây ra thương vong lớn và tình trạng hỗn loạn trên diện rộng.

Đề cập trên Tạp chí Los Angeles, phóng viên – tác giả Barbara Demick dẫn lời Rob Givens - một tướng về hưu của Không quân Mỹ dự tính sẽ có khoảng 20.000 người chết mỗi ngày nếu xảy ra chiến tranh Mỹ - Triều, và đó là con số ước tính trước khi dùng đến vũ khí hạt nhân.

Trong kịch bản của Demick, xung đột Mỹ-Triều bùng phát từ một quả tên lửa của Bình Nhưỡng nhắm đến đảo Guam của Washington. Ngay sau đó, Mỹ sẽ thực hiện các cuộc không kích trả đũa. Lực lượng binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc ở khu phi quân sự (DMZ) cũng sẽ bị tấn công trong khi 25 triệu người dân ở thủ đô Seoul hứng chịu hỏa lực từ 10.000 cỗ pháo đặt dọc sát biên giới hai nước.

Theo John Hallam – nhà vận động phi vũ khí hạt nhân, song song với Triều Tiên, thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

“Một trong những khả năng mà tôi không đánh giá cao là Mỹ thành công ngay từ lần tấn công đầu tiên có thể vô hiệu hóa tất cả lực lượng hạt nhân và truyền thống của Triều Tiên trong một thời gian ngắn, từ 24 đến 48 giờ đồng hồ. Thay vào đó, Triều Tiên sẽ dội hỏa lực vào Seoul. Có hàng ngàn cỗ pháo dọc biên giới, và tôi có thể tiên đoán số người thương vong sẽ rơi vào tầm từ 100.000 cho đến 1 triệu người”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Mỹ sẽ đổ thêm máy bay, tàu ngầm hạt nhân tới Bán đảo Triều Tiên
Mỹ sẽ đổ thêm máy bay, tàu ngầm hạt nhân tới Bán đảo Triều Tiên

Giới lập pháp Hàn Quốc khẳng định Mỹ đã lên kế hoạch để gia tăng số lượng vũ khí quân sự chiến lược của nước này hiện diện trên Bán đảo Triều Tiên vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN