Các tướng lĩnh hàng đầu NATO ráo riết bàn bước đi tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Ukraine

Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, NATO đang khẩn trương lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.

Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại La Hay, Hà Lan ngày 24/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 19/8, theo giờ địa phương, cho biết các tướng lĩnh hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến từ 32 quốc gia thành viên sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào thứ Tư (20/8) để thảo luận về những diễn biến liên quan đến Ukraine.

Đô đốc Italy Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, hôm 19/8 thông báo rằng Tư lệnh Tối cao các Lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, Trung tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich sẽ cập nhật cho các sĩ quan “tình hình an ninh hiện tại” trong bối cảnh “những nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo hòa bình ở Ukraine đang tiến triển”.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 18/8 cùng các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Italy, Liên minh châu Âu (EU) và NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng như một phần trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Liên bang Nga, Ukraine nên từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.

Thay vào đó, Tổng thống Trump cho biết theo sự đồng ý của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, các thành viên NATO riêng lẻ, bao gồm Mỹ, được hoan nghênh xây dựng các thỏa thuận an ninh song phương nhằm thực thi bất kỳ thoả thuận chấm dứt sự thù địch nào được ký kết.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 18/8, Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, người có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Ukraine diễn ra cùng ngày ở Nhà Trắng, cho biết chưa có thỏa thuận nào về việc triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine, và vai trò của Washington trong tiến trình này cũng chưa được xác định rõ ràng.

Theo Tổng thư ký NATO, “trong vài tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một nhóm hiện đã có 30 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản và Australia, đang thảo luận về khái niệm bảo đảm an ninh này”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết thêm nhóm 30 quốc gia, còn gọi là “Liên minh Tự nguyện”, sẽ gặp các quan chức Mỹ trong những ngày tới để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và “chuẩn bị cho việc triển khai một lực lượng trấn an nếu sự thù địch chấm dứt”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Liên bang Nga và Ukraine, tại Washington D.C., ngày 19/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan tới việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin do báo Politico đăng tải ngày 19/8 cho biết Mỹ không đặt ra “lằn ranh đỏ” liên quan đến việc triển khai binh sĩ của nước này tới Ukraine như một phần trong các cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev.

Trước đó cùng ngày, truyền thông đưa tin Mỹ và châu Âu sẽ ngay lập tức bắt tay xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhằm mở đường cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói với Politico: “Tôi không nghĩ có lằn ranh đỏ nào”, khi được hỏi về khả năng Washington cam kết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Quan chức này còn cho biết, hiện chưa có cuộc thảo luận cụ thể nào, Mỹ mới chỉ bày tỏ sẵn sàng đưa ra bảo đảm như vậy.

Cũng trong ngày 19/8, tờ Washington Post dẫn lời giới chức Mỹ cho hay quân đội Mỹ sẽ không được triển khai thường trực tại Ukraine, ngay cả trong trường hợp có thể điều động tạm thời vào một thời điểm nào đó.

Về vấn đề đảm bảo an ninh thời hậu chiến cho Ukraine, theo báo Financial Times, Tổng thống Donald Trump ngày 18/8 cho biết Mỹ có thể đóng vai trò “từ trên không” trong cơ chế này, đồng thời cảnh báo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ đối mặt với “tình thế khó khăn” nếu không hợp tác cho một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu trên kênh Fox News một ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump cho biết quân đội Mỹ có thể hỗ trợ các đồng minh của Ukraine trong việc răn đe các cuộc tấn công tiềm tàng từ Liên bang Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Về vấn đề an ninh, (các nước châu Âu) sẵn sàng triển khai quân trên thực địa. Chúng ta sẵn sàng hỗ trợ họ trong những việc, đặc biệt có thể là từ trên không, vì không ai có những thứ mà chúng ta đang có. Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì”.

Theo báo Financial Times, hiện chưa rõ liệu ông Trump đề cập đến việc sử dụng máy bay tiêm kích hay các năng lực như tình báo, giám sát hay trinh sát.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 20/8/2025
Tin nóng thế giới sáng 20/8/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 20/8/2025 có những nội dung sau đây:
- Tiết lộ về vai trò và lằn ranh đỏ của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine;

- Nhà Trắng thấy cơ hội hoà bình, lập nhóm điều phối hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine;
- Israel ra tối hậu thư cho Australia về chủ nghĩa bài Do Thái;
- Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN