Bộ Ngoại giao Peru cho biết 459 công dân nước này đã tham gia xung đột Nga-Ukraine, trong đó 3 người bị các lực lượng của Kiev bắt giữ.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Iran nhưng đồng thời “đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa” để nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại.
Pakistan đã triển khai một phi đội hoàn chỉnh gồm khoảng 16 máy bay, chủ yếu là tiêm kích JF-17 do nước này hợp tác sản xuất với Trung Quốc. Đợt triển khai tới Saudi Arabia này cũng bao gồm khoảng 8.000 binh sĩ.
Hàng chục máy bay Mỹ chở đạn dược hạ cánh xuống Israel trong bối cảnh lo ngại xung đột với Iran tái bùng phát.
Ukraine tung hàng trăm UAV, bao gồm những loại chưa từng xuất hiện, tấn công sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga, nhắm các cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng quanh Moskva trong một trong những đợt tập kích lớn nhất kể từ đầu xung đột.
Anh đã triển khai một hệ thống tên lửa chi phí thấp mới tới Trung Đông trong động thái nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào “lực lượng, công dân và các đối tác khu vực của Anh”.
Nhiều cơ sở dầu khí trên khắp Liên bang Nga, từ Biển Đen, Crimea tới miền Trung và Miền Nam đã bị Ukraine tấn công trong đợt tập kích xuyên đêm với sự tham gia của 286 UAV.
Hàng chục giải pháp về năng lượng xanh, xử lý môi trường, công nghệ ESG và vật liệu tái chế sẽ được giới thiệu tại “Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành Công nghệ Xanh và Tuần hoàn”, do Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức trong hai ngày 21 - 22/5, nhằm thúc đẩy kết nối chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh.
Vienna cho biết hai máy bay trinh sát cánh quạt PC-12 của Không quân Mỹ bị cáo buộc đã bay vào không phận Áo mà không được cho phép.
Dự án lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” do Tổng thống Trump thúc đẩy đang vấp phải cảnh báo về chi phí khổng lồ và tính khả thi, khi các chuyên gia cho rằng tham vọng xây dựng “siêu lá chắn” bảo vệ nước Mỹ có thể kéo theo cuộc chạy đua quân sự mới với Nga và Trung Quốc.
Saudi Arabia đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự không được công bố nhằm vào lãnh thổ Iran để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào vương quốc này trong cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.
Các cuộc tấn công này, vốn chưa từng được Abu Dhabi công khai thừa nhận đã biến UAE thành một bên tham chiến tích cực trong cuộc chiến mà chính họ từng là mục tiêu chính của Iran.
Quân đội Iran cho biết các hệ thống phòng không tích hợp ở Tây Nam nước này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát của kẻ thù.
Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết Hải quân Iran đã triển khai các tàu ngầm hạng nhẹ do Iran tự sản xuất tại eo biển Hormuz nhằm đối phó với các tàu chiến thù địch.
IRGC cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu thương mại hoặc tàu chở dầu của Iran sẽ dẫn tới một “cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các tàu thù địch trong khu vực.
Sự vươn lên mạnh mẽ của Đức trong lĩnh vực quốc phòng đang làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn tại Pháp về nguy cơ thay đổi cán cân quyền lực tồn tại ở châu Âu suốt nhiều thập kỷ sau Thế chiến II.
Một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh đang được điều động tới Trung Đông nhằm sẵn sàng tham gia một sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã phóng đạn dẫn đường chính xác vào ống khói của hai tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman, khiến cả hai con tàu bị vô hiệu hóa trước khi có thể tiến vào một cảng của Iran.
Theo Business Standard, sau khi bị tấn công, boong tàu đã bốc cháy và trên thân tàu có dòng chữ “CHINA OWNER & CREW” (Chủ tàu và thủy thủ đoàn Trung Quốc).
Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những cuộc xung đột kéo dài, mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Israel đang tạo ra một trục liên kết mới có khả năng tái định hình địa chính trị khu vực.
Ukraine đã tấn công sở chỉ huy Nga, đơn vị thiết bị bay không người lái, kho đạn, kho nhiên liệu và các vị trí tập trung binh lực tại những khu vực thuộc Lugansk, Donetsk và Zaporizhzhia, đánh trúng một tàu tên lửa lớp Karakurt gần Kaspiysk có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr.