Phó Tổng thống Vance: Mỹ ‘khóa mục tiêu, sẵn sàng khai hỏa’ nếu đàm phán với Iran thất bại

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Iran nhưng đồng thời “đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa” để nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 19/5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục đàm phán một cách thiện chí đồng thời khẳng định rõ rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Vance nhấn mạnh: “Phải có sự hợp tác từ cả hai phía”, và phía Mỹ “sẽ không chấp nhận một thỏa thuận cho phép Iran có vũ khí hạt nhân”.

Trích lời Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng Washington sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu ngoại giao sụp đổ.

“Như Tổng thống vừa nói với tôi, chúng tôi đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa”, ông Vance nói.

Theo Fox News, khi phát biểu với các phóng viên, ông Van còn tuyên bố: “Chúng tôi không muốn đi theo con đường đó. Nhưng Tổng thống sẵn sàng và có đủ khả năng để làm điều đó nếu cần thiết”.

Ông Vance cũng cho biết chính quyền của Tổng thống Trump hiện nhìn thấy hai khả năng, gồm đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán hoặc tái khởi động hành động quân sự.

Theo ông Vance, phía Mỹ cho rằng “Iran muốn đạt được một thỏa thuận” và Tổng thống đã yêu cầu đàm phán một cách thiện chí.

Tuy nhiên, ông Vance nhấn mạnh rằng ngoại giao sẽ không làm thay đổi yêu cầu cốt lõi của Washington liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một trích dẫn được tờ The India Times ngày 20/5 đăng tải, ông Vance chia sẻ: “Có một phương án B, và phương án B là chúng tôi có thể tái khởi động chiến dịch quân sự để tiếp tục theo đuổi mục tiêu và đạt được các lợi ích của Mỹ”.

“Nhưng đó không phải điều Tổng thống mong muốn. Và tôi cũng không nghĩ đó là điều Iran mong muốn”, ông Vance nói thêm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phtas biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran vì các cuộc đàm phán giữa hai bên đã cho thấy dấu hiệu tiến triển.

“Chúng tôi đã chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công rất lớn, và tôi đã hoãn nó lại một thời gian, hy vọng có thể là mãi mãi”, Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 18/5.

“Có vẻ như khả năng rất cao là họ có thể tìm ra giải pháp”, ông Trump nói thêm, đồng thời cho biết ông muốn đạt được một bước đột phá ngoại giao thay vì leo thang quân sự.

“Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó mà không phải ném bom dữ dội vào họ, tôi sẽ rất vui”, Tổng thống Mỹ nói.

Còn trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đã “chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Daniel Caine - và quân đội Mỹ” về việc “KHÔNG thực hiện cuộc tấn công Iran đã được lên lịch vào ngày mai (19/5)”. Quyết định nêu trên, theo Tổng thống Trump, được đưa ra sau khi ông nhận được lời đề nghị liên quan từ Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Theo ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng, ba nhà lãnh đạo khu vực đã đề nghị hoãn kế hoạch tấn công “vốn được dự kiến diễn ra vào ngày mai (19/5)” vì “các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra” và theo quan điểm của họ, các bên liên quan sẽ đạt được thỏa thuận “có thể chấp nhận được đối với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Thỏa thuận này, điều quan trọng nhất, sẽ bao gồm việc IRAN KHÔNG ĐƯỢC SỞ HỮU VŨ KHÍ HẠT NHÂN!”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ đạo quân đội nước này “sẵn sàng triển khai chiến dịch tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran ngay khi có lệnh trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được”.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Trong cuộc họp báo hôm 19/5, Phó Tổng thống Vance cũng bác bỏ các nhận định cho rằng bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai với Iran sẽ trở thành một cuộc chiến kéo dài.

“Đây không phải là một cuộc chiến vĩnh viễn”, ông Vance nói và cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ giải quyết công việc rồi trở về nhà”.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết Mỹ và Iran đã đạt được “rất nhiều tiến triển” trong các cuộc đàm phán và nhắc lại rằng việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là mục tiêu quan trọng nhất của Washington.

“Chúng tôi muốn giữ số lượng các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở mức ít nhất có thể, và đó là lý do Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, ông Vance nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.