Iran gửi Mỹ đề xuất sửa đổi qua trung gian, cảnh báo Washington không được ‘tính toán sai lầm’

Một nguồn tin Pakistan nói với Reuters hôm 18/5 rằng Pakistan đã chuyển cho Mỹ một đề xuất sửa đổi từ Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình dường như vẫn rơi vào bế tắc.
Chú thích ảnh
Quang cảnh trung tâm báo chí phục vụ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

“Chúng tôi không còn nhiều thời gian”, nguồn tin này nói khi được hỏi liệu việc thu hẹp khác biệt có mất nhiều thời gian hay không, đồng thời cho biết cả hai nước “liên tục thay đổi các điều kiện và mục tiêu của mình”.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận rằng quan điểm của Tehran đã được “chuyển tới phía Mỹ thông qua bên trung gian là Pakistan”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết lệnh ngừng bắn với Iran, vốn đạt được vào đầu tháng 4, đang ở trong tình trạng “thoi thóp” sau khi phản hồi của Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh cho thấy hai bên vẫn còn cách biệt rất xa trong nhiều vấn đề.

Các vấn đề đang cản trở đàm phán giữa hai bên bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, nơi Tehran đã phong tỏa hoạt động vận tải biển vốn thường chuyên chở khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Iran kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban (Lebanon), nơi đồng minh của Mỹ là Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran.

Tehran tuyên bố sẽ không thảo luận về chương trình hạt nhân của mình trước khi có “sự chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch”.

Tehran cũng yêu cầu được bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt sự phong tỏa hải quân của Mỹ, có bảo đảm rằng sẽ không có thêm các cuộc tấn công mới, cũng như khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Ông Baghaei cho biết Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ được truyền hình trực tiếp, ông Baghaei nói: “Về những lời đe dọa của họ, hãy yên tâm rằng chúng tôi hoàn toàn biết cách đáp trả thích đáng ngay cả với sai lầm nhỏ nhất từ phía đối phương”.

Theo kênh Al Jazeera của Qatar, Iran cũng cảnh báo Mỹ và các đồng minh không được “tính toán sai lầm chiến lược”

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi, đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh không được mắc thêm bất kỳ “sai lầm chiến lược hoặc tính toán sai lầm” nào nữa.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết lực lượng vũ trang Iran hiện đã được chuẩn bị tốt hơn và mạnh hơn trước đây, luôn trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa để đáp trả bất kỳ hành động gây hấn mới nào.

Tướng Abdollahi nhấn mạnh rằng các lực lượng Mỹ và Iran đã nhiều lần thử thách quyết tâm của Iran nhưng đều không đạt được kết quả nào, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sai lầm nào tiếp theo cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các cuộc đối đầu quân sự trước đây.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.