Iran cảnh báo khả năng Vịnh Oman trở thành ‘nghĩa địa’ của tàu chiến Mỹ

Tehran yêu cầu Washington chấm dứt phong tỏa trước khi Vịnh Oman trở thành “nghĩa địa” của tàu chiến.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của hải quân Mỹ di chuyển trên biển Arab. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 18/5 cho biết vào hôm 17/5, Iran cảnh báo rằng Vịnh Oman có thể biến thành một “nghĩa địa” đối với các tàu chiến Mỹ nếu Washington không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran và là thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, đã phản đối lệnh phong tỏa này và mô tả đó là một hành động chiến tranh.

Trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Tướng Rezaei nói: “Lời khuyên của tôi về mặt quân sự dành cho Mỹ là hãy lùi bước trước khi Vịnh Oman trở thành nghĩa địa của các tàu chiến của các ông”.

Tướng Rezaei cho biết thêm: “Theo nhận thức của chúng tôi, phong tỏa hải quân là một hành động chiến tranh, và đáp trả nó là quyền tự nhiên của chúng tôi”.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh

Tướng Rezaei cũng nhấn mạnh rằng sự kiềm chế của Tehran không nên bị hiểu là chấp nhận áp lực ngày càng gia tăng từ Washington. “Nếu cho đến nay chúng tôi vẫn kiên nhẫn, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã chấp nhận nó”, Tướng Rezaei nói thêm.

Tướng Rezaei cũng chỉ trích sự hiện diện quân sự kéo dài của Mỹ tại vùng Vịnh, cho rằng Washington không còn lý do rõ ràng nào để duy trì các tàu chiến trong khu vực.

“Mỹ đến đây và đưa các tàu chiến tới. Kẻ thù của họ là ai?”, Tướng Rezaei đặt câu hỏi, đồng thời lưu ý rằng Liên Xô - từng được Washington viện dẫn như một mối đe dọa chiến lược - nay đã không còn tồn tại.

Tướng Rezaei khẳng định hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục, nhưng cảnh báo về các hoạt động triển khai quân sự trong khu vực. “Eo biển Hormuz mở cửa cho thương mại, nhưng sẽ đóng cửa đối với việc tăng cường quân sự và bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm mất ổn định an ninh”, Tướng Rezaei nói.

Truyền thông nhà nước Iran tuần trước đưa tin rằng nhiều tàu thương mại hơn, chủ yếu là tàu Trung Quốc, đã được phép đi qua eo biển Hormuz với sự phối hợp của hải quân Iran. Truyền hình nhà nước Iran hôm 16/5 cũng cho biết một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran để đảm bảo quyền quá cảnh qua tuyến đường thủy này.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu neo tại vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz, khi xung đột diễn ra giữa lực lượng phối hợp Mỹ-Israel với Iran, ngày 11/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Iran gắn các cuộc đàm phán tương lai với việc chấm dứt phong tỏa hải quân

Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2, dẫn đến các đòn đáp trả từ Tehran và gây gián đoạn quanh eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực từ ngày 8/4, tuy nhiên các cuộc đàm phán tiếp theo tại thủ đô Islamabad đã không thể đạt được một thỏa thuận lâu dài. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh đình chiến mà không đặt ra thời hạn cho việc nối lại đàm phán.

Iran nhiều lần khẳng định rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, được thực thi từ ngày 13/4, đã vi phạm các điều khoản ngừng bắn và phải được dỡ bỏ trước khi các cuộc đàm phán có thể nối lại.

Vào hôm 16/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các nỗ lực thực thi phong tỏa đã buộc 78 tàu thương mại phải chuyển hướng và ngăn chặn thêm bốn tàu khác đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Truyền thông Iran hôm 17/5 cho biết Tehran muốn một số biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện trước khi bước vào đàm phán, bao gồm chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực, đặc biệt là tại Liban (Lebanon); dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran; bồi thường thiệt hại chiến tranh; và công nhận chủ quyền của Iran đối với Eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran trong các phát biểu với Axios. “Đồng hồ đang điểm đối với Iran, ông Trump nói với hãng truyền thông Mỹ, đồng thời nhấn mạnh: “Họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không họ sẽ chẳng còn lại gì cả”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.