Sau vụ “UAV Nga” xâm phạm không phận Ba Lan, Pháp quyết định triển khai 3 tiêm kích Rafale bảo vệ không phận Ba Lan, Cộng hòa Séc cũng triển khai đơn vị trực thăng đặc nhiệm chống UAV sang Ba Lan còn Mỹ cam kết bảo vệ từng km lãnh thổ NATO mà Ba Lan là thành viên.
Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, nhưng ông Putin đã đi trước một bước chiến lược so với người đồng cấp Obama bằng siêu vũ khí U-71.
Các chuyên gia Mỹ đã nêu tên mục tiêu tiềm năng chuyến bay của máy bay trinh sát quỹ đạo Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle hay OTV).
Giới chức quân sự Mỹ ngày 3/5 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tuần này sẽ đón chào Tư lệnh Tối cao mới, Tướng Lục quân 4 sao của Mỹ Curtis M. Scaparrotti, người được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đánh giá là “một chiến binh ngoại giao, một vị tướng lão luyện”.
Theo tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) ngày 2/5, Đức đang tìm cách thúc đẩy kế hoạch thành lập quân đội châu Âu bằng các đề xuất về việc chia sẻ nguồn lực quân sự và xây dựng sở chỉ huy hỗn hợp.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết cuộc chiến Iraq năm 2003 hoàn toàn là một sai lầm và cố Tổng thống Saddam Hussein không phải là mối đe dọa đối với Mỹ.
Trong cuộc cạnh tranh giành giật hợp đồng đóng tàu ngầm cho Australia, Nhật Bản là ứng cử viên sáng giá, Đức là cái tên thứ hai. Song bên chiến thắng lại kẻ ngoài cuộc-Pháp- với phương châm "cần phải có mặt trong trường hợp Nhật Bản thất bại".
Đứng trên boong tàu sân bay có chiều dài gấp 3 lần chiều dài sân bóng đá đang đậu tại vùng biển nóng bỏng bậc nhất thế giới, Chuẩn đô đôc Marcus Hitchcock dành lời ngợi ca cho đối thủ lớn nhất của mình: hải quân Trung Quốc.
Ngày 25/4, Chính phủ Mỹ thông báo đã phê chuẩn thương vụ bán các tên lửa không đối không cùng một số trang thiết bị hỗ trợ khác cho Australia theo một hợp đồng có tổng giá trị 1,22 tỷ USD.
Trong năm nay Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng trên bãi cạn Scarborough mà Philippines khẳng định là nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.
Tạp chí Focus có bài bình luận cho rằng những tuyên bố ồn ã của Kiev về khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dựa trên sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về chính trường thế giới, và đã tới lúc nước này phải hiểu rằng đây là chuyện phi thực tế.
Triều Tiên đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ huy vụ bắn thử này.
Một yếu tố góp phần làm nên các thành tựu quân sự trước đây của Mỹ chính là nhờ có ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, nhưng giờ đây Mỹ chẳng còn gì nhiều.
Theo National Interest, Phó chủ tịch Viện Lexington Dan Goor cho rằng Mỹ đang mất dần lợi thế dẫn đầu trong việc phát triển các cảm biến tiên tiến, các hệ thống điều khiển máy tính và vũ khí dẫn đường chính xác.
Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều đưa tin Triều Tiên có thể đã cho hoạt động lại đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.
Ngày 15/4, Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên là đáng báo động và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế.
Các phi công Nga đã gây ra những phút giây căng thẳng cho thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Mỹ Donald Cook, khi lái cường kích Su-24 áp sát nguy hiểm ở khoảng cách 9m.
Tại thời điểm bị bắt giữ vì nghi ngờ làm gián điệp cho chính quyền Đài Loan/Trung Quốc và cả Trung Quốc, Thiếu tá Mỹ Edward Lin làm việc tại một trong những phi đội máy bay do thám tinh nhuệ nhất của hải quân Mỹ, thực thi các chiến dịch tuyệt mật.
Ngày 5/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon tuyên bố nước này sẽ dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để ngăn chặn việc bán máy bay tiêm kích Su-30 cho Iran.
Trong đợt cải cách quân đội của Trung Quốc, 7 đại quân khu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bị xóa bỏ để thành lập 5 đại chiến khu mới.
Viện nghiên cứu các vấn đề thế giới Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo hàng năm về chi tiêu vũ trang trên thế giới.