Tim Cook đã đưa cuộc cách mạng điện thoại thông minh từ Mỹ ra toàn cầu và biến Apple thành một trong những công ty quyền lực và có lợi nhuận cao nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được hoàn tất “và mọi người sẽ hài lòng”, bất chấp căng thẳng gia tăng và sự không chắc chắn liên quan đến việc Tehran có tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad hay không.
Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng họ sẽ cử một phái đoàn tới thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 21/4 để tham gia đàm phán với Mỹ.
Tập đoàn công nghệ Apple vừa thông báo bổ nhiệm John Ternus, một lãnh đạo kỳ cựu của công ty, làm Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo, kế nhiệm Tim Cook, người sẽ chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị vào cuối năm nay.
Trong khi tiếp tục khẳng định thỏa thuận với Iran sẽ đạt được “khá nhanh”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi Tehran đồng ý với một thỏa thuận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng một thỏa thuận với Iran sẽ được ký “ngay hôm nay” tại Pakistan, đồng thời tiết lộ với tờ The New York Post rằng Phó Tổng thống JD Vance, các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường tới Islamabad.
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya rằng “80% công việc đã hoàn thành”, nhưng cả hai bên cần thể hiện sự linh hoạt đối với những khác biệt còn lại.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin có thể hỗ trợ Washington trong việc rà phá thủy lôi trên biển tại eo biển Hormuz, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố NATO nên “đứng ngoài” nỗ lực này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý bàn giao kho dự trữ uranium làm giàu của mình trong khi Israel và Liban đạt nhất trí về lệnh ngừng bắn 10 ngày.
Những phát biểu của Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, dù có thể nhằm vào người dân trong nước, nhưng vẫn được xem là một trong những ngôn từ khiêu khích nhất từ một quan chức cấp cao Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ hiện nay.
Một siêu tàu chở dầu của Iran đã đến được vùng biển trong nước vào ngày 15/4 sau khi đi qua eo biển Hormuz bất chấp các đe dọa phong tỏa từ Mỹ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố các chuyến hàng tới Iran “đã bị chặn hoàn toàn” trong khuôn khổ thực thi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Donald Trump.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ không gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran bị kẹt trên biển trong khi tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.
Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi về việc thực thi lệnh phong tỏa hải quân do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, khi vẫn chưa rõ lực lượng Mỹ sẽ chặn các tàu vi phạm phong tỏa bằng cách nào.
Iran yêu cầu 5 quốc gia Arab bồi thường vì bị cáo buộc tham gia các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.
Có thời điểm, tiếng tranh cãi lớn giữa đoàn Mỹ và đoàn Iran được nghe thấy bên ngoài phòng họp, trước khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Ishaq Dar phải can thiệp, cho tạm nghỉ uống trà và đưa hai bên trở lại các phòng riêng.
Theo hai quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao từ một quốc gia trung gian, vòng đàm phán trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra sớm nhất vào thứ Năm (16/4).
Tàu chở dầu hướng tới Trung Quốc quay đầu tại eo biển Hormuz giữa lúc Mỹ phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này; Bắc Kinh tuyên bố “không can thiệp vào công việc của chúng tôi”.
Sau 16 năm cầm quyền liên tục, vào ngày 12/4, ông Viktor Orban, 62 tuổi, đã thừa nhận thất bại “đau đớn” và “không thể phủ nhận”.
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz lập tức bị đình trệ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, có hiệu lực vào lúc 14h00 GMT ngày 13/4.
Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, phía Iran đang chặn một phía eo biển Hormuz và “cho phép những gì họ muốn đi qua. Phía Mỹ nói ‘anh không cho thứ tôi muốn đi qua, vậy tôi sẽ sang phía bên kia eo biển Hormuz và không cho thứ anh muốn đi qua’”.