Phát triển hệ thống thư viện cấp xã góp phần phát triển văn hóa đọc

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung kiện toàn, phát triển hệ thống thư viện cấp xã và tủ sách cơ sở, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đại diện Thư viện Bắc Ninh số 1 trao tặng sách cho Thư viện xã Xuân Cẩm.

Chủ động kiện toàn hệ thống thư viện cơ sở

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống thư viện cơ sở tại Bắc Ninh đứng trước yêu cầu phải nhanh chóng được kiện toàn cả về tổ chức, cơ sở vật chất và phương thức hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng sách tại cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, trong đó tập trung vào việc thành lập thư viện công cộng cấp xã theo đúng quy định của Luật Thư viện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo đồng chí Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, ngành đã hướng dẫn cụ thể các địa phương về tiêu chí thành lập thư viện cấp xã, bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn tài nguyên thông tin và đội ngũ cán bộ phục vụ.

“Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, phường thành lập thư viện công cộng cấp xã phù hợp với quy định hiện hành; bố trí cán bộ, kinh phí để duy trì hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc,” đồng chí Khổng Đức Thanh cho biết .

Đến nay, toàn tỉnh đã có 33/99 xã, phường thành lập thư viện cơ sở với quy chế hoạt động rõ ràng; hơn 600 tủ sách cơ sở được duy trì, phát triển; 100% trường học có thư viện, tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển văn hóa đọc từ cơ sở .

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, công tác bổ sung tài nguyên thông tin cho thư viện cơ sở được chú trọng. Hệ thống sách, báo được luân chuyển thường xuyên từ thư viện tỉnh đến các xã, phường, thôn, tổ dân phố, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn tri thức phong phú.

Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển văn hóa đọc được tổ chức đa dạng, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), các cuộc thi, liên hoan, hội thi về sách.

Ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch cũng đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở, các buổi nói chuyện chuyên đề, góp phần nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và phục vụ bạn đọc.

Đồng thời, công tác phối hợp giữa thư viện với các ngành, đoàn thể như giáo dục, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội người cao tuổi… được tăng cường, tạo sự lan tỏa rộng khắp của phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Một điểm nhấn quan trọng là việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thư viện. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia hỗ trợ sách, báo, thiết bị, góp phần nâng cao điều kiện hoạt động của thư viện cấp xã và tủ sách cơ sở.

Không chỉ là nơi lưu giữ sách, thư viện cấp xã đang từng bước trở thành không gian văn hóa cộng đồng, nơi người dân đến đọc sách, học tập, trao đổi tri thức và tham gia các hoạt động văn hóa.

Nhiều mô hình như tủ sách thôn, tủ sách gia đình, câu lạc bộ đọc sách… được hình thành, góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân, đặc biệt là học sinh, người cao tuổi.

Thông qua các hoạt động này, thói quen đọc sách từng bước được hình thành, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện

Chú thích ảnh
Đại diện Thư viện Bắc Ninh số 1 trao tặng sách cho thư viện các đơn vị góp phần phát triển thư viên ở cơ sở.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ngành văn hóa Bắc Ninh xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện.

Theo đồng chí Khổng Đức Thanh, thời gian tới, ngành sẽ tập trung xây dựng hệ thống thư viện cơ sở gắn với chuyển đổi số, trong đó chú trọng số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và kết nối mạng lưới thư viện từ tỉnh đến cơ sở.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh số hóa tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và mượn trả sách; kết nối hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi”, đồng chí Khổng Đức Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành cũng tham mưu đầu tư xây dựng thư viện điện tử, thư viện số, từng bước hiện đại hóa hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh.

Với những giải pháp đồng bộ, hệ thống thư viện cấp xã tại Bắc Ninh đang từng bước được củng cố, phát triển cả về quy mô và chất lượng hoạt động.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thư viện cơ sở gắn với trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường luân chuyển sách; phát triển các mô hình không gian đọc sáng tạo, phù hợp với từng địa phương.

Đặc biệt, việc phát triển “tủ sách cơ sở” được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân.

“Chúng tôi hướng tới xây dựng thư viện cơ sở trở thành không gian văn hóa cộng đồng, không gian sáng tạo, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân, học sinh và người cao tuổi; qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong toàn xã hội”, đồng chí Khổng Đức Thanh cho biết.

Có thể thấy, việc phát triển hệ thống thư viện cấp xã không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa mà còn là giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển con người, xây dựng xã hội học tập.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của người dân, văn hóa đọc tại Bắc Ninh đang từng bước lan tỏa sâu rộng, trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

PV
Đổi mới thư viện góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong trường học
Đổi mới thư viện góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong trường học

Trong kỷ nguyên số, thư viện không còn bó hẹp trong những kệ sách gỗ bụi mờ thời gian. Tại Quảng Ngãi, một cuộc cách mạng về không gian tri thức đang diễn ra, nơi sách giấy và công nghệ số cùng cộng hưởng để đánh thức tình yêu đọc sách trong học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN