Phổ biến thiết thực, dễ hiểu, hướng đến cộng đồng
Ngay từ đầu giờ sáng, trụ sở Đảng ủy phường Thanh Liệt đã rộn ràng hơn thường lệ. Hàng trăm chị em hội viên phụ nữ trong trang phục truyền thống, xen lẫn những người dân lớn tuổi và thanh niên địa phương, đều háo hức tham dự buổi tuyên truyền được xem là “gần gũi, hữu ích và rất thời sự”.
Hội nghị lần này nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện kế hoạch của Ban An toàn giao thông Hà Nội về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2025. Nội dung được truyền đạt gồm nhiều điểm mới của các văn bản pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ 2008, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, cùng các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo các nghị định mới nhất của Chính phủ.
Thiếu tá Hoàng Hữu Đức, cán bộ Phòng CSGT Hà Nội - báo cáo viên Hội nghị chia sẻ về các tình huống mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Thay vì những bài giảng khô khan, báo cáo viên của Ban An toàn giao thông Thành phố đã đưa ra hàng loạt ví dụ sinh động từ thực tế đời sống, các tình huống vi phạm phổ biến ở khu dân cư, khu chợ, cổng trường học… để người dân dễ nhớ, dễ áp dụng. Nhiều nội dung được minh họa bằng hình ảnh, video clip trực quan, giúp người nghe hình dung rõ hơn hậu quả của việc không tuân thủ luật giao thông.
Bà Nguyễn Thị Lan, hội viên Chi hội Phụ nữ phường Thanh Liệt chia sẻ: “Tôi tham dự nhiều buổi sinh hoạt hội rồi, nhưng hôm nay thấy nội dung rất gần gũi, dễ hiểu. Báo cáo viên nói nhiều về lỗi hay gặp khi đi xe đạp điện, xe máy trong khu dân cư – những điều tưởng nhỏ mà lại rất quan trọng. Tôi sẽ về nhắc con cháu tuân thủ đội mũ bảo hiểm, không vượt đèn đỏ, không đi vào đường cấm.”
Phụ nữ làm nòng cốt tuyên truyền văn hóa giao thông
Tại hội nghị, Thiếu tá Hoàng Hữu Đức, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội - báo cáo viên của chương trình đã chia sẻ với người dân nhiều thông tin bổ ích về tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô thời gian qua.
Thiếu tá Hoàng Hữu Đức nhấn mạnh: “Tình trạng vi phạm khi điều khiển xe máy, xe đạp điện, đặc biệt là ở nhóm học sinh, sinh viên và người trung niên, vẫn còn phổ biến. Nếu mỗi gia đình, nhất là các bà, các mẹ, các chị trong Hội Phụ nữ, cùng nhắc nhở con em mình thực hiện nghiêm luật giao thông thì sẽ giảm được rất nhiều rủi ro”.
Thiếu tá Hoàng Hữu Đức cũng minh họa bằng các tình huống thực tế từ công tác tuần tra, xử lý vi phạm, giúp người dân hiểu rõ hơn hậu quả của việc sử dụng rượu, bia khi lái xe, hoặc phóng nhanh vượt ẩu trên những tuyến đường đông dân cư.
Một điểm đáng chú ý là Ban An toàn giao thông thành phố lựa chọn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền. Đây là lực lượng có mạng lưới rộng khắp, gắn bó mật thiết với đời sống khu dân cư, có khả năng lan tỏa thông tin và ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.
Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt, ngay sau hội nghị, các chi hội phụ nữ sẽ tiếp tục triển khai hoạt động “Phụ nữ nêu gương – Gia đình chấp hành tốt luật giao thông”, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là một hội nghị tuyên truyền đơn thuần mà là cơ hội để mỗi cán bộ, hội viên trở thành ‘tuyên truyền viên nòng cốt’. Hội phụ nữ sẽ tiếp tục nhân rộng thông điệp ‘An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà’ tới từng hộ dân, từng tổ dân phố.”
Cùng với việc nâng cao nhận thức, các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể về những kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, cách giúp đỡ người gặp tai nạn và cách ứng xử văn minh khi va chạm trên đường. Những buổi trao đổi, hỏi – đáp trực tiếp giữa người dân và đại diện Ban ATGT đã tạo không khí sôi nổi, giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, thực tiễn hơn bao giờ hết.
Theo đại diện Ban An toàn giao thông thành phố, năm 2025 Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông; đồng thời đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông gắn với hình ảnh người Thủ đô thanh lịch, văn minh; kỳ vọng những mô hình tuyên truyền ở cơ sở như tại Thanh Liệt sẽ trở thành điểm sáng, được nhân rộng ra nhiều phường, xã khác. Khi mỗi người dân hiểu và tự giác chấp hành luật, an toàn giao thông sẽ trở thành nếp sống văn hóa.
Hội nghị thu thút gần 300 đại biểu tham dự.
Cũng trong hội nghị, Ban tổ chức đã phát gần 300 tài liệu tuyên truyền, tờ rơi hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ và các quy định mới về xử phạt hành chính, đồng thời tổ chức phần thi hỏi – đáp nhanh giữa các tổ dân phố. Không khí vừa học vừa vui đã giúp người dân ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả.
Bà Đỗ Thị Ngọc, cư dân phường Thanh Liệt cho biết: “Nghe các anh chị tuyên truyền, tôi thấy nhiều điều tưởng đã biết nhưng hóa ra vẫn chưa đúng. Ví dụ việc đi xe đạp điện chở hai người, hay việc đỗ xe trước cổng trường cũng có thể bị phạt. Tôi mong có thêm nhiều buổi như thế này, không chỉ cho phụ nữ mà cả thanh thiếu niên, vì các cháu là đối tượng dễ vi phạm nhất”.
Khi mỗi người dân trở thành ‘đại sứ giao thông an toàn’
Kết thúc hội nghị, nhiều người dân nán lại trao đổi thêm về cách vận động người thân cùng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, từ chuyện nhỏ như đội mũ bảo hiểm, dừng xe đúng vạch cho đến việc nhường đường cho người đi bộ.
Những buổi tuyên truyền quy mô nhỏ nhưng hiệu quả thiết thực như ở Thanh Liệt đang chứng minh rằng: An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà là ý thức của từng công dân. Khi mỗi người dân tự giác, cả cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ những con đường an toàn hơn, văn minh hơn.
Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục mở rộng hạ tầng, gia tăng phương tiện và nhu cầu đi lại, những hội nghị như thế này chính là “mạch kết nối” quan trọng giữa chính quyền – đoàn thể – nhân dân, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, bền vững vì một Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống.