Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Ngay từ đầu năm 2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp; triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Chú thích ảnh
Công an huyện Nông Công tuyên truyền cho người dân xã Thăng long việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Lê Phượng

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền cùng sự quyết liệt của các ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm so với cùng kì. Tuy nhiên, tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến khó lường, nhất là trong những ngày nghỉ lễ.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã xảy ra 340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 175 người, bị thương 265 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 116 vụ, giảm 71 người chết, 110 người bị thương. 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2024, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 333 trường hợp phần lớn nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn và va chạm giao thông trong các dịp nghỉ lễ, đều do người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ, rất nhiều người đã sử dụng rượu, bia trước khi lái xe.

Các lực lượng chức năng của Thanh Hoá đã kiểm tra, xử phạt hơn 60 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền gần 150 tỷ đồng; tạm giữ trên 17 nghìn phương tiện, tước giấy phép lái xe 9.455 trường hợp. Trong đó vi phạm nồng độ cồn là 12.615 trường hợp, với số tiền phạt gần 50 tỷ đồng.

Tuy tình hình giao thông ổn định, nhưng vẫn còn hiện tượng thanh thiếu niên ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao, điều khiển xe phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn, không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Để đảm bảo TTATGT cho nhân dân, theo đó, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân tham gia giao thông an toàn; đặc biệt là dịp nghỉ lễ.

Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật TTATGT đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, trong đó tập trung vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây TTGT gồm: Nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, trật tự, hình sự và lực lượng công an cấp xã  bám tuyến, bám địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền (tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, loa di động gắn trên xe tuần tra, qua nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook …) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông như: Quy định đã uống uống rượu, bia không lái xe; không được chở quá số người đối với phương tiện  xe ô tô chở khách, đò ngang; sử dụng áo phao hoặc dụng cụ nổi khi tham gia giao thông đường thủy; cảnh báo các nguyên nhân gây TNGT, các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn để người dân chủ động phòng tránh.

Siết chặt và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giáo trình dạy học lái xe ô tô, mô tô (tăng số giờ thực hành, kỹ năng lái xe trên đường cao tốc,...) nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng lái xe, xử lý tình huống cho học viên.

Nâng cao chất lượng xe buýt, xe khách liên tỉnh, xe đưa đón học sinh, công nhân để khuyến khích người dân và trẻ em đi lại bằng dịch vụ công cộng nhằm giảm mật độ phương tiện trên đường bộ. Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe; cung cấp thông tin lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông cho ngành công an và các cơ quan tư pháp để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về đảm bảo ATGT đường thủy trên các tuyến sông, suối, hồ, đập...; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình TTATGT đường thủy nội địa trước mùa mưa bão; tập trung kiểm tra rà soát công tác đảm bảo an toàn đối với các bến khách ngang sông, hoạt động đò ngang, cầu treo, cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra TNGT đường thủy.

Nhằm giảm thiểu TNGT, cần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2023; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đem lại sự an lành cho người dân khi tham gia giao thông.

Thương Nguyễn
Hành trình đỏ tại Thanh Hóa: Tiếp nhận gần 2.000 đơn vị máu trong ngày đầu khai mạc
Hành trình đỏ tại Thanh Hóa: Tiếp nhận gần 2.000 đơn vị máu trong ngày đầu khai mạc

Ngày 18/7, tại Trung tâm hội nghị 25B (thành phố Thanh Hóa), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XII, năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN