Hàng trăm sinh viên rời khỏi Pháp Vân-Tứ Hiệp để nhường chỗ cho cơ sở thu dung điều trị COVID-19

Toàn bộ sinh viên tại nhà A6 (Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp) đang thu dọn đồ đạc để di chuyển sang Đơn nguyên 1 (Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II). Thời gian di chuyển từ ngày 11/8 đến 15/8/2021.

Liên quan đến việc thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), hàng trăm sinh viên đang lưu trú tại tòa A1, A5, A6 đang tất bật di chuyển đồ đạc để di chuyển sang Đơn nguyên 1 (Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sở Giao thông Vận tải là đơn vị chủ trì công tác vận chuyển.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho  tất cả số sinh viên phải di chuyển chỗ ở từ Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp đến Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

Ghi nhận của phóng viên tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp chiều 14/8/2021:

Chú thích ảnh
Sinh viên tại tòa A1, A5, A6 của Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp đã thu dọn đồ đạc để di chuyển sang Đơn nguyên 1 Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.
Chú thích ảnh
 Thời gian di chuyển từ ngày 11/8 đến 15/8/2021.
Chú thích ảnh
Sinh viên đang chờ để được vận chuyển đồ.
Chú thích ảnh
Đồ đạc được dọn ra khỏi khu nhà ở.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sinh viên tại nhà A6 đang nhanh chóng rời khỏi Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp.
Chú thích ảnh
Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các sinh viên trong diện phải di dời.
Chú thích ảnh
Nơi đây sẽ thành lập cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.
Chú thích ảnh
Sinh viên thực hiện di chuyển theo phương thức tập trung “một cung đường – hai điểm đến”, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội dự kiến hỗ trợ bổ sung 10 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hà Nội dự kiến hỗ trợ bổ sung 10 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội đã rà soát đối tượng, tổng hợp và có tờ trình UBND TP Hà Nội về việc bổ sung chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng chưa quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN