Hà Nội trang trí chào đón năm mới 2022

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cơ quan này bắt đầu tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ chào năm mới 2022 (Tết Dương lịch), kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chào năm mới 2022, Hà Nội trang trí xung quanh khu vực trung tâm thành phố, các trục đường chính, khu vực cửa ngõ Thủ đô với nhiều hình thức đa dạng như: Trang trí pano tại trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà Triển lãm thành phố. 

Thành phố trang trí các cụm pano cố định, pano 2 mặt tại dải phân cách các tuyến đường, khu vực ngã ba, ngã tư, vườn hoa, quảng trường, khu vực Nhà hát Lớn, Ngân hàng Nhà nước, khu vực quận Ba Đình.

Sở Văn hóa và Thể thao trang trí băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố; trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ khổ lớn tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, UBND thành phố, Ngân hàng Nhà nước; trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ trên hệ thống giá treo tại trục đường, tuyến phố chính. 

Sở lắp đặt các cụm cờ tại khu vực quảng trường Ba Đình và vòng xuyến Trung tâm Hội nghị Quốc gia; huy động đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền phục vụ chào năm mới trên hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 3/1/2022.

Dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sở Văn hóa và Thể thao tập trung mở rộng quy mô trang trí. Bên cạnh việc trang trí các pano, băng rôn dọc, giá cờ và cụm cờ, Sở triển khai trang trí chiếu sáng tuyến đường, khu vực thông qua việc lắp dựng cụm mô hình chiếu sáng tại các đảo giao thông, trang trí tuyến đường huyết mạch, trang trí cổng vòm tại tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, chỉnh trang hệ thống đèn Led tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Cơ quan này tăng cường vận động các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, trang trí chiếu sáng. Ngoài ra, Sở tăng cường vận động tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động trang trí chiếu sáng khu đô thị, mặt tiền trụ sở, tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại...

Từ ngày 20/1/2022 đến ngày 8/2/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển lãm tranh, ảnh có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Nhà triển lãm thành phố. Nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ chuyển sang hình thức triển lãm online.

Tại cấp cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động trang trí tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả và điều kiện về phòng, chống COVID-19.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được tổ chức bằng hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Đinh Thuận (TTXVN)
Hà Nội dự kiến chỉ bắn pháo hoa tại một điểm trong đêm Giao thừa
Hà Nội dự kiến chỉ bắn pháo hoa tại một điểm trong đêm Giao thừa

Theo dự kiến, công viên Thống Nhất sẽ được UBND TP Hà Nội chọn là điểm bắn pháo hoa duy nhất trong đêm Giao thừa, có truyền hình trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN